Mực lạ khiến người tiêu dùng lo lắng

(PL)- Gần đây người tiêu dùng hoang mang khi đi chợ gặp một loại mực rất lạ. Chị Lê Thị Thanh (Tân Bình) kể có hôm đi chợ Hoàng Hoa Thám (Tân Bình), tiểu thương mời chị mua loại mực mà nhìn bên ngoài có màu lạ lắm.

Nó không có màu đỏ hồng hay trắng đục như các loại mực thường mà có màu xỉn vàng. Một con cỡ sáu bảy lạng, nhìn giống như tiêm hóa chất nên chị sợ không dám mua.

Tại một số chợ khác như chợ Căn cứ 26 (Gò Vấp), chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) cũng có bán loại mực này. Khi hỏi mực này có xuất xứ ở đâu và tên gọi là gì thì có người nói là mực ống ở Phan Thiết, câu ở vùng xa tận Phú Quốc…

Chị Nguyễn Hoàng O. (Tân Phú) kể có lần đi chợ chị đã mua về ăn thử, giá rẻ khoảng 70.000-80.000 đồng/kg nhưng ăn không ngon, không có mùi vị như mực thông thường.

Mực lạ được bán ở một số chợ với giá 70.000 - 80.000 đồng/kg. Ảnh: TU

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc chợ đầu mối Bình Điền, xác nhận mực mới này có xuất xứ từ Đài Loan, theo đường chính ngạch có đầy đủ giấy tờ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm này mực có mặt tại chợ được một tháng.

Với loại mực này, ban quản lý chợ lấy nhiều mẫu và kiểm nghiệm nhiều chỉ tiêu hơn so với các loại hàng khác. Kết quả cho thấy các mẫu của mực này đều đạt. Hiện nay ban quản lý chợ vẫn đang chờ kết quả của các cơ quan chức năng khác để đối chiếu kết quả.

Vì sao mực Đài Loan gần đây mới nhập về chợ trong khi đã có mặt từ hai năm trước? Ông Phú phân tích do giá mực Việt Nam hiện nay cao, vào thời điểm bình thường giá 120.000 đồng/kg, cao điểm lên đến 160.000 đồng/kg. Trong khi đó giá mực Đài Loan chỉ 35.000-40.000 đồng/kg dù chất lượng không bằng mực Việt Nam.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.