Mưa lũ sau bão số 11 khiến 13 người chết và mất tích, gần 17.000 ngôi nhà bị ngập

(PLO)- Sau khi bão số 11 suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục hứng đợt lũ đặc biệt lớn trên các sông, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), cập nhật đến 17 giờ ngày 8-10, mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 13 người chết và mất tích, 7 người bị thương.

Thiệt hại nặng nề

Trong đó, Thái Nguyên 4 người chết, 2 người mất tích do bị lũ cuốn; Cao Bằng 1 người chết do sạt lở đất; Thanh Hóa 2 người chết do sạt lở đất, 1 người mất tích do lũ cuốn; Bắc Ninh 2 người mất tích do lũ cuốn, 1 người chết do sét đánh.

Về nhà ở, 16.918 nhà bị ngập; 1.608 nhà bị cô lập và 710 nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng. Ngoài ra, trên 22.579 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 1.038 con gia súc, 217.235 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Cùng với đó, 66 vị trí quốc lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập nước, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng phải dừng chạy; nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc giao thông.

Đáng chú ý, đập thủy điện Bắc Khê 1 (thuộc xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh khiến 803 hộ dân phải di dời, sơ tán đến nơi an toàn trước khi xảy ra sự cố.

Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng thiết yếu.

Mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 13 người chết và mất tích, 7 người bị thương.
Mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 13 người chết và mất tích, 7 người bị thương.

Lũ vượt đỉnh lịch sử trên sông Cầu và sông Thương

Cũng theo báo cáo, từ 19 giờ ngày 7-10 đến 16 giờ ngày 8-10, nhiều khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến 30-50 mm, cục bộ trên 90 mm. Một số trạm ghi nhận mưa rất to như Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 107 mm, Cát Bà (Hải Phòng) 125 mm, Phú Xuyên (Hà Nội) 84 mm. Hiện mưa tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh và Lạng Sơn đã giảm.

Trên sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên), mực nước đạt đỉnh lúc 3 giờ sáng 8-10 là 29,90 m, vượt lũ lịch sử 1,09 m. Trên sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn), đỉnh lũ đạt 24,31 m, cao hơn lịch sử 1,77 m, hiện đang xuống chậm.

Tại Cầu Sơn (Bắc Ninh), mực nước đạt 18,13 m (trên báo động 3 là 2,13 m); tại Phủ Lạng Thương 7,46 m (trên báo động 3 là 1,16 m), vẫn tiếp tục lên.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương và sông Cầu tại Đáp Cầu còn lên, có khả năng đạt đỉnh vào sáng 9-10.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.