Mưa lớn, nhiều thôn ở Quảng Nam bị cô lập

(PLO)- Mưa lớn kéo dài từ ngày 10-9, nhiều thôn thuộc các xã vùng cao của huyện Phước Sơn (Quảng Nam) bị cô lập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-9, ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, huyện đã tổ chức di dời 278 hộ với 1.116 khẩu và 21 công nhân đang thi công Thuỷ điện Đăk Mi 2 đến nơi an toàn.

Để ứng phó với bão số 5 (Conson), huyện Phước Sơn đã tổ chức vận chuyển 14 tấn gạo dự trữ đến các xã vùng cao gồm Phước Lộc 5 tấn, Phước Thành 7 tấn và Phước Kim 2 tấn. Các dự án đầu tư trên địa bàn huyện đang tạm dừng thi công để đảm bảo an toàn cho công trình và công nhân.

Lực lượng chức năng trực chốt tại các vị trí nguy hiểm.

Ông Điểm cho hay, địa bàn đang có mưa lớn. Sáng nay, thôn Trà Văn A (xã Phước Kim), thôn 3 (xã Phước Thành), thôn 5A (xã Phước Lập) nước lớn tràn qua đường gây chia cắt, cô lập.

Tại xã Phước Kim, nước lũ thượng nguồn đổ về rất lớn làm trôi ngầm tạm tại xã Phước Kim, 76 hộ dân với hơn 250 nhân khẩu là đồng bào Giẻ Triêng bị cô lập hoàn toàn.

Ông Hồ Văn Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Kim cho biết, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân không được tự ý ra khỏi nhà, tuyệt đối không được băng qua dòng lũ để di chuyển.

Mưa lớn, nước chảy tràn qua đường ở xã Phước Thành.

Theo ông Thương, xã đã tổ chức di dời 40 hộ dân ở trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nhà làng và trường học. Đối với các hộ bị cô lập, xã Phước Kim sẽ dùng tời để vận chuyển gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp tế cho bà con.

Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành cho hay, lượng mưa lớn kéo dài từ hôm qua khiến đường vào thôn 3 bị chia cắt, 26 hộ dân bị cô lập. Xã đã tiến hành di dời khẩn cấp 103 hộ  với 469 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Theo ông Phức, lực lượng công an, dân quân được phân công đứng điểm tại các vị trí xung yếu, không cho người dân đi ra ngoài, qua lại những khu vực nguy hiểm.

Cán bộ vận động di dời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

“Thôn 3 bị cô lập không thể tiếp cận, chính quyền vận động bà con cùng nhau chia sẻ. Những hộ đã tích trữ gạo chia sẻ cho những hộ không may bị thiếu. Khi tiếp cận được, xã sẽ phân bổ trả lại cho người dân”, ông Phức nói.

Ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc cho biết, xã đã trữ trong kho 5 tấn gạo do huyện Phước Sơn cấp. Tổng lượng gạo tích trữ mùa bão năm nay khoảng 10 tấn, sẽ đủ ăn trong vòng một tháng nếu bị cô lập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.