Tác động của bão số 5 sẽ tập trung vào các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi

(PLO)- Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo bão số 5 sẽ đi vào Trung Trung bộ, cường độ bão suy yếu khi vào sát bờ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay, 11-9, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó với bão số 5 (bão Conson) và mưa lũ lớn.

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 13 giờ chiều 11-9, bão số 5 cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 130-140 km. Bão di chuyển chậm, cường độ bão cấp 9, giật cấp 11.

Ông Khiêm cho biết hiện đảo Lý Sơn đã có gió mạnh. Lúc khoảng 15 giờ, quan trắc trong đất liền của TP Đà Nẵng cho thấy đã có gió giật cấp 5-6. Từ đêm qua, hoàn lưu bão đã gây mưa to.

 Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: AH

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 01 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Theo ông Khiêm, đến nay các dự báo quốc tế vẫn có một số khác biệt nhất định nhưng nhìn chung bão số 5 sẽ đi vào Trung Trung bộ, cường độ bão suy yếu khi vào sát bờ.

"Dựa trên các tính toán, chúng tôi nhận định bão số 5 tập trung vào các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Hiện tâm bão số 5 vẫn đang ở ngoài biển nhưng toàn bộ hệ thống mây của hoàn lưu bão đã kéo vào bên trong, gây mưa cho các tỉnh từ đêm qua" - ông Khiêm cho biết.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Từ nay đến sáng mai, đất liền các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Nam có gió mạnh cấp 7, vùng ven biển cấp 8. Mưa lớn cũng tập trung trong hôm nay và sáng 12-9, lượng mưa lên đến 200-300 mm.

Cụ thể, lượng mưa dự báo sẽ tập trung tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi với lượng mưa 200-300 mm, một số nơi hơn 300 mm. Các tỉnh từ Quảng Bình-Quảng Trị, Kon Tum lượng mưa thấp hơn, từ 150-200 mm.

Mưa lớn sẽ gây nguy cơ ngập lụt tại các khu đô thị, vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, như TP Huế, Tam Kỳ, Hội An... Đồng thời cũng gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi tại các địa phương này.

Tác động của bão số 5 sẽ tập trung vào các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế  đến Quảng Ngãi. Ảnh: KTTVQG

Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, cho biết tính đến 13 giờ ngày 11-9, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.500 phương tiện, trong đó có 89 tàu hoạt động ven bờ trên vùng biển từ Hà Tĩnh – Bình Định đang di chuyển về bờ.

Hiện không còn tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm. 20 tàu của tỉnh Bình Định vào Quảng Ngãi ở nơi tránh trú (thuyền viên không lên bờ). Tàu cá Quảng Ngãi QNg-95058TS/05LĐ bị chết máy, phá nước, hiện Cảnh sát biển vùng III đã huy động tàu đang trên đường ra cứu nạn và giữ liên lạc với tàu cá nêu trên.

Tất cả các tỉnh bị ảnh hưởng của bão đã ra lệnh cấm biển. Các địa phương từ Quảng Trị - Quảng Ngãi trong vùng ảnh hưởng của bão đã rà soát phương án sơ tán dân trong tình huống dịch COVID-19.

Hiện có 220.697 ha lúa chưa thu hoạch tại các tỉnh từ Thanh Hóa – Bình Định. Các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có 17.229 ha diện tích và 5.097 lồng, bè nuôi trồng thủy sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.