Mưa lớn, kết hợp triều cường đường TP.HCM ngập sâu

(PLO)- Trận mưa lớn kết hợp triều cường kéo dài chiều 16-10 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập sâu khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
Theo đó, cơn mưa kéo dài nhiều giờ đồng hồ trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập. Tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) nhiều đoạn ngập sâu gần nửa mét khiến giao thông di chuyển khó khăn.

Mưa kết hợp triều cường khiến đường Huỳnh Tấn Phát ngập khá sâu. 

Nước tràn vào nhà ven đường khiến cuộc sống, kinh doanh của người dân bị đảo lộn. 

Một trạm xăng trên đường Huỳnh Tấn Phát. 

Nước tràn vào nhà dân ven đường khiến sinh hoạt, buôn bán của bà con bị đảo lộn. Nhiều người phải huy động nhân lực dùng bao cát để chắn sóng, một số gia đình lắp máy bơm, xô chậu để hắt nước ra ngoài.

Tại nhiều điểm có hố sâu, các nhân viên công ty thoát nước đô thị túc trực để cảnh báo người dân. 

Một số người dùng bao cát để chắn không để nước tràn vào nhà. 

Đoạn ngập nặng nhất kéo dài cầu Phú Mỹ (từ phường Phú Thuận đến phường Phú Mỹ) đến chân cầu Phú Xuân; nước ngập sâu cả km khiến hàng chục phương tiện bị chết máy phải dẫn bộ.
Bên cạnh đó, đường Lê Văn Lương cũng ngập khá sâu, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Trận mưa kéo dài kết hợp cùng triều cường tại nhiều tuyến đường tại TP.HCM khiến hàng loạt phương tiện chết máy. 

Nước tràn vào một tiệm sửa xe máy

Trong khi đó, các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh), quốc lộ 13 (quận Thủ Đức)… dưới ảnh hưởng của mưa to cũng ngập khá sâu.

Một cống thoát nước được mở nắp và có người túc trực, canh chừng. 

Một số hộ dân phải huy động máy bơm để bơm nước ra ngoài. 

Dưới ảnh hưởng của triều cường, các khu vực như Bến Bình Đông (quận 8), Bến Phú Định (quận 6) cũng nước cũng dâng lên mặt đường từ 0,2 đến 0,4 m gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, D1, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) nước cũng dâng cao, ảnh hưởng đến đi lại sinh hoạt của người dân.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đo tại trạm Nhà Bè chiều cùng ngày là 1,60 m, trạm Phú An 1,58 m.

Toàn địa bàn TP.HCM hiện đang có 14 điểm ngập do mưa lớn gặp triều cường. Đây là số liệu do Công ty TNHH MTV thoát nước Đô thị TP.HCM thống kê, tính đến 19 giờ ngày 16-10. Hiện Công ty Thoát nước Đô thị đang tiếp tục cập nhật thông tin, tổng hợp về các điểm ngập sau trận mưa lớn kéo dài chiều tối nay.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng ngập nước cũng xảy ra trên quốc lộ 1A và xa lộ Hà Nội. Đoạn quốc lộ 13 cũ (thuộc quận Thủ Đức) nước cũng ngập sâu, nhiều khu nhà trọ ở khu vực này cũng bị nước tràn vào. Đoạn đường này sáng nay đã bị ngập triều, chiều nay khi triều dâng cao trùng với thời điểm có mưa lớn nên ngập càng dữ dội.

Theo số liệu mới nhất do Công ty Thoát nước Đô thị TP mới cập nhật, đỉnh triều đo chiều tối nay tại khu vực Bình Triệu ( quận Bình Thạnh, TP.HCM) lên đến 1,62 m. Khu vực quận 9 mưa rất to, vũ lượng lên đến 104,8 mm.

Tuy nhiên, mưa lớn xảy ra không đều trên diện rộng mà chỉ tập trung ở một số khu vực. Hai quận có lượng mưa lớn nhất là quận 9 và Gò Vấp.

Khu vực quận Bình Thạnh mưa không lớn, vũ lượng ở trạm cầu Bông chỉ 28,5 mm nhưng tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh nước vẫn ngập sâu, gây trở ngại giao thông.

Ở phía nam TP.HCM, tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) bị ngập sâu do ảnh hưởng cả mưa lẫn triều cường. Khu vực quận 1, tình trạng ngập nước cũng xảy ra ở gần cầu Calmette.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.