Mưa lớn gây sạt lở và chia cắt nhiều khu vực ở Quảng Bình

(PLO)-Mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều khu vực trên tuyến biên giới thuộc huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình bị chia cắt và xảy ra sạt lở hàng chục khối đất đá.

Tối ngày 25-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, cho biết đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, đặt biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, ngập lụt trên tuyến biên giới.

Video: Mưa lớn gây sạt lở và chia cắt nhiều khu vực ở Quảng Bình
mua-lon-gay-sat-lo-o-quang-binh.jpg
Sạt lở đất đá trên tuyến Quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hoá. Ảnh: HOÀI NAM

Cụ thể, mưa lớn trên diện rộng, nước sông dâng cao đã khiến các ngầm tràn khu vực biên giới huyện Minh Hoá bị chia cắt như: Ngầm Ka Ai, Hà Nông (xã Dân Hoá), ngầm Cô Pi, Tà Cổ (xã Trọng Hoá), đường vào xã Hoá Sơn nước ngập từ 0,5-1m, các phương tiện không qua lại được.

Đặc biệt, tại Km121+800 Quốc lộ 12A, thuộc bản Yleng xã Dân Hoá bị sạt lở khoảng 50 mét khối đất đá gây ách tắc giao thông.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã cử cán bộ chiến sĩ khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập cảnh báo và thông báo cho Công ty Quản lý đường bộ nhanh chóng khắc phục điểm sạt lở.

mua-lon-gay-sat-lo-o-quang-binh-1.jpg
Nhiều ngầm tràn trên địa bàn huyện Minh Hoá ngập sâu gây chia cắt cục bộ. Ảnh: CTV

Để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình đã đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Giữ liên lạc và thông báo đến các chủ tàu thuyền trên biển về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, yêu cầu tìm nơi tránh trú an toàn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng phó và giúp dân phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị tuyến đất liền tăng cường lực lượng, thiết đặt cảnh báo, không để người dân qua lại, các khu vực ngập lụt, các điểm có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, thông báo, kêu gọi và yêu cầu người dân không đi vào rừng, đảm bảo lượng thực, thực phẩm dự phòng sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.