Mua 500 số điện thoại khách hàng rồi gọi điện lừa đảo

(PLO)- Đúng lên mạng mua 500 tên và thông tin cá nhân khách hàng, sau đó gọi hướng dẫn cho vay tiền rồi chiếm đoạt.

Công an quận Thủ Đức đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM bằng thủ đoạn mới.

Nguyễn Minh Đúng bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Vào 4-10, Nguyễn Minh Đúng (30 tuổi, không có nơi cư trú nhất định) lên mạng xã hội Facebook mua danh sách khoảng 500 tên và thông tin cá nhân khách hàng đã từng vay tiền của Công ty hỗ trợ tài chính…

Thông qua danh sách này, Đúng dự định sẽ gọi điện xem ai có nhu cầu muốn vay tiền thì hướng dẫn làm thủ tục vay để nhận tiền hoa hồng.

Để thực hiện kế hoạch, Đúng gọi vào số điện thoại của chị NNL (47 tuổi, ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) thì biết chị L. đang có nhu cầu vay 30 triệu đồng.

Đúng cũng biết một trang mạng tín dụng “đen” (không liên kết ngân hàng) cho vay tiền trực tuyến thủ tục rất đơn giản nên việc cho vay và thu hồi nợ không chặt chẽ. Lúc này, Đúng nảy sinh ý định hướng dẫn chị L. vay của trang mạng này để chiếm đoạt số tiền vay.

Đến chiều 5-10, Đúng rủ Huỳnh Hoàng Huy (28 tuổi, ngụ Kiên Giang) cùng đi tư vấn cho chị L. Lúc này, chị L. yêu cầu được vay 30 triệu đồng, nếu vay được sẽ cho Đúng và Huy 500.000 đồng tiền hoa hồng.

Tinh vi hơn, Đúng mượn điện thoại, căn cước công dân và số tài khoản của chị L. để làm thủ tục vay tiền qua trang mạng. Sau khi được duyệt vay, Đúng giả mượn thẻ ATM và yêu cầu chị L. cung cấp mật khẩu để mang đi sao kê hoàn tất thủ tục vay nhưng thực chất là rút và chiếm đoạt tiền trong thẻ sau khi được chuyển khoản.

Bên cạnh đó, Đúng biết trang mạng này chỉ duyệt cho vay tối đa là 15 triệu đồng nên Đúng đưa điện thoại chị L. cho Huy để xóa tin nhắn thông báo số tiền vay đến, tránh để chị L. biết. 

Tuy nhiên, trong lúc Đúng đang rút tiền trong tài khoản chị L. để chiếm đoạt thì chị L. lấy lại điện thoại và phát hiện tài khoản bị rút tiền nên tìm cách giữ Huy nhưng không được. Huy sau đó liên lạc với Đúng thông báo điện thoại và túi xách đã bị chị L. giữ.

Đúng liên lạc với chị L. hẹn gặp để trả lại tiền đã rút và thẻ ATM thì bị Công an phường Bình Chiểu mời làm việc.

Tại cơ quan công an, Đúng và Huy đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.