Một sở ở Lâm Đồng có 19 cán bộ cấp trưởng, phó phòng xin nghỉ hưu trước tuổi

(PLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có 19 cán bộ là giám đốc, phó giám đốc trung tâm, trưởng phó phòng xin nghỉ hưu trước tuổi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn đề nghị các thành viên UBND tỉnh có ý kiến về dự thảo quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178).

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi rà soát, tổng hợp hồ sơ theo đề nghị của Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ đã thẩm định đối với từng hồ sơ theo quy định và tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và Nghị định 67/2025/NĐ-CP của công chức lãnh đạo, quản lý.

nghị định 178
Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể: Sở Xây dựng có năm trường hợp (gồm một trưởng phòng, một phó chánh văn phòng và ba phó phòng), Sở Công Thương có ba trường hợp đều là phó phòng và một trường hợp của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông trước sắp xếp.

Riêng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có 19 trường hợp gồm sáu giám đốc trung tâm, ba trưởng phòng, bảy phó giám đốc, ba phó phòng, một phó chánh văn phòng sở.

Theo Sở Nội vụ, hiện nay Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có 71 lãnh đạo/11 phòng, đơn vị trực thuộc sở sau sáp nhập, cao hơn so với quy định 33 nhân sự. Do đó giải quyết cho các trường hợp trên nghỉ việc theo Nghị định 178 là phù hợp.

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các thành viên UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với bốn dự thảo quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 của tỉnh Lâm Đồng.

“Do thời gian xem xét, ban hành gấp để triển khai thực hiện, đề nghị các thành viên UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến và gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất 17 giờ ngày 28-8 để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hết thời hạn nêu trên, nếu không có ý kiến xem như thống nhất với dự thảo”- văn bản nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.