Lâm Đồng: Trung tâm đăng kiểm chưa có con dấu khiến 789 tàu cá không thể đăng kiểm lại

(PLO)- Ngoài 789 tàu cá hết hạn đăng kiểm, còn có hơn 1.400 tàu cá khác hết hạn giấy phép khai thác nhưng cơ quan chuyển môn chưa có con dấu nên chưa thể tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi công văn hỏa tốc về giải quyết nhu cầu đăng kiểm tàu cá của ngư dân gửi Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và biển đảo, UBND các phường xã có tàu cá, đặc khu Phú Quý.

hết hạn đăng kiểm
Tàu cá tại vùng biển Lâm Đồng. Ảnh PN.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh này hết hạn đăng kiểm nhưng thiếu cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời, làm gia tăng số tàu cá không đảm bảo điều kiện hoạt động ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ chống khai thác IUU của tỉnh.

So với thời điểm ngày 1-7, hiện nay số tàu cá hết hạn đăng kiếm là 789 tàu, tàu cá hết hạn giấy phép khai thác tăng lên 1.478 tàu.

Nguyên nhân là từ ngày 1-7, sau khi hợp nhất, sáp nhập thành tỉnh Lâm Đồng mới, các cơ quan quản lý chuyên ngành như Chi cục Thủy sản và biển đảo, Trung tâm Đăng kiếm tàu cá, đang chờ ban hành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và khắc con dấu mới nên chưa thể tiếp nhận, xử lý hồ sơ tàu cá ngư dân hết hạn đăng kiểm.

Nhằm tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn kỹ thuật, điều kiện pháp lý cho tàu cá hoạt động khai thác thủy sản, kịp thời giải quyết tình trạng tàu cá hết hạn đăng kiểm và hết hạn giấy phép khai thác, Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Thủy sản và biển đảo chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm rà soát tàu cá hết hạn đăng kiểm.

Trong đó, lưu ý số tàu cá vừa hết hạn đăng kiểm, vừa hết hạn giấy phép khai thác; cung cấp danh sách cho các xã phường có tàu cá để chỉ đạo, vận động chủ tàu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đăng kiểm, gia hạn giấy phép. Đồng thời, thông báo cho các cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài công lập đang hoạt động hợp pháp hiện nay để chủ động phối hợp, tổ chức đăng kiểm cho ngư dân.

Trung tâm Đăng kiểm có trách nhiệm trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài công lập thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin đăng kiểm tàu cá đã thực hiện đăng kiểm vào hệ thống phần mềm, đồng bộ lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) theo quy định, báo cáo về Trung tâm Đăng kiểm của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát biên phòng vùng biển phối hợp với trạm kiểm ngư khu vực, văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại các cảng cá tổ chức thông báo, cung cấp thông tin các cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài công lập đang hoạt động hợp pháp hiện nay đến chủ tàu, thuyền trưởng để liên hệ thực hiện.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cửa biển, không cho xuất bến hành nghề đi khai thác trên biển khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định; kiên quyết xử lý, xử phạt các trường hợp không chấp hành, cố tình vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cung cấp thông tin một số cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài công lập đang hoạt động. Cụ thể là Trung tâm đăng kiểm tàu cá Đại Dương (Gia Lai) có địa chỉ hoạt động tại cảng Cát Lỡ, Vũng Tàu và cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa; Công ty TNHH Đăng kiểm và đảm bảo an toàn nghề cá (Gia Lai), có địa chỉ hoạt động Phan Rang, Khánh Hòa; 192 Bình Giã, phường Tam Thắng TP.HCM; Công ty TNHH Đăng kiểm tàu cá Biển Đông, địa chỉ hoạt động tại 26 Hàm Tử, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.