Một doanh nghiệp trùng tên xúc xích Viet Foods bị vạ lây

(PL)- Chiều 1-6, ông Nguyễn Viết Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Anh (Hoàng Mai, Hà Nội), đơn vị phân phối xúc xích Viet Foods, cho biết toàn bộ lô hàng xúc xích Viet Foods bị lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội tạm giữ đã được trả lại cho nhà sản xuất tại Bình Dương.

“Mọi vấn đề đã được giải quyết xong, QLTT đã trả hàng, công ty không liên quan gì nữa” - ông Xuân nói.

Trước đó, ngày 23-5, Đội QLTT số 14 đã ra Quyết định số 0030134/QĐ-TLTV trả lại 2,2 tấn xúc xích Viet Foods cho Công ty TNHH Thương mại Hùng Anh. Trong quyết định trả lại tang vật này nêu rõ lý do: “QLTT trả hàng do doanh nghiệp không có hành vi vi phạm hành chính như nội dung biên bản vi phạm hành chính ngày 20-4-2016. Cơ quan QLTT sẽ căn cứ vào văn bản của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế để giải quyết vụ việc tiếp theo theo quy định của pháp luật”.

Trong một diễn biến khác, hiện nay trên thị trường có một nhãn hiệu hàng hóa mang tên VietFoods trùng với nhãn hàng Viet Foods. Theo đó, nhãn hiệu VietFoods chuyên sản xuất bánh kẹo, thạch rau câu, có trụ sở tại Hà Nội. Ông Hà Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty VietFoods, cho biết sự việc này đã gây ra nhầm lẫn với người tiêu dùng. Nhiều khách hàng, đối tác đã phản ánh lên công ty và trả hàng, gây ra những tổn thất cho doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.