Một doanh nghiệp ở TP.HCM có khả năng nhập 5 triệu liều vaccine

(PLO)- Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết có một doanh nghiệp có khả năng phối hợp để nhập khẩu khoảng 5 triệu liều vaccine. 

Chiều 11-6, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì phiên họp của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội, quốc phòng – an ninh và thu chi ngân sách tháng 5, năm tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ tháng 6-2021.

vac-xin

UBND TP.HCM họp KT-VH-XH, quốc phòng – an ninh và thu chi ngân sách năm tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ tháng 6-2021. Ảnh: TTBC

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP, nhìn nhận vấn đề người dân quan tâm nhất hiện nay là vaccine.

Theo ông Nam, hơn 10 ngày qua, ngành y tế cùng với lãnh đạo TP đã tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp. Trong đó một doanh nghiệp có khả năng phối hợp để nhập khẩu khoảng 5 triệu liều vaccine. Tuy nhiên, ông Nam không nói doanh nghiệp đó là doanh nghiệp nào.

Hiện chỉ còn phải xin Bộ Y tế thẩm định kho lưu trữ cho một công ty vì phải lưu trữ trong các kho -20 độ. 

Ông Nam cũng phân tích thêm việc bảo quản vaccine là cực kỳ khó khăn. Chẳng hạn có vaccine cần bảo quản ở -80 độ C đến -60 độ C, có vaccine cần bảo quản ở nhiệt độ -20 độ C. Tại TP.HCM chỉ có Trung tâm tiêm chủng (VNVC) là có hệ thống bảo quản.

Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết TP hiện xúc tiến việc này và dự kiến trong quý III sẽ có vaccine.

vac-xin

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết có một doanh nghiệp có khả năng phối hợp để nhập khẩu khoảng 5 triệu liều vaccine. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông cũng thông tin việc tiếp cận với vaccine gặp nhiều khó khăn do các đơn vị cung cấp không làm việc với doanh nghiệp mà chỉ làm việc với Chính phủ, dù nhiều doanh nghiệp đứng ra giới thiệu cho TP nhưng rất khó. 

Ông Nguyễn Hoài Nam cũng khẳng định, TP.HCM đã nhận ba đợt vaccine với 130.000 liều, như vậy chỉ tiêm cho khoảng 65.000 người. Ông Nam nhìn nhận số lượng vaccine rất hạn hẹp nên cần ưu tiên cho bộ phận chống dịch, các địa chỉ như sân bay, cảng biển, vận tải, nhà xe, anh em phục vụ ở khu cách ly.

Ngoài ra, UBND TP cũng đã ký văn bản xin Bộ Y tế bổ sung 70.000 liều vaccine và sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Về vấn đề này, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận vấn đề vaccine là nhu cầu bức bách nhưng chưa có đầu mối nào để chúng ta tiếp nhận thống kê, đề xuất xử lý.

Ông đề xuất nên có kế hoạch để mỗi người dân TP phải khai báo y tế trước coi họ thuộc nhóm nào về mặt nghề nghiệp, sức khoẻ. Trường hợp nào dị ứng thì cần phải sàng lọc trước, xây dựng kế hoạch ưu tiên cho từng lực lượng. Đến khi nguồn lực về tới đâu thì lấy thứ tự ưu tiên ra xử lý tới đó.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP sẽ thành lập tổ công tác để tiêm vaccine, bởi chuyện này không đơn giản.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, việc tổ chức tiêm vaccine không đơn thuần là nhập về rồi tiêm, không phải cùng lúc tất cả đều được tiêm mà TP cần chọn được nguồn cung ứng, chọn thứ tự ưu tiên được tiêm. Với mục tiêu là đạt 2/3 số người dân được tiêm vaccine đến cuối năm 2021 nhưng phải ưu tiên từng giai đoạn.

Ông Phong cũng nhìn nhận khi có vaccine phải tính đến hệ thống kho lưu trữ lạnh, đội ngũ tiêm vaccine chứ không phải ai cũng tiêm được. Chưa kể, cơ địa mỗi người là khác nhau, có người tiêm xong thì mệt chút xíu, có người sốt 2-3 ngày. Vì vậy phải kiểm tra chặt từ huyết áp, tiền sử bệnh, dị ứng, kể cả độ tuổi…

“Việc này phải hết sức chu đáo, để việc tiêm phòng làm sao đảm bảo sự an toàn cho mỗi người” – ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.