Một chủ tàu cá ở Bến Tre bị phạt hơn 1 tỉ đồng

(PLO)- Một chủ tàu cá ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre bị phạt hơn 1 tỉ đồng do khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài và không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-5, thông tin từ Đồn Biên phòng Hàm Luông (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương xã An Đức, huyện Ba Tri, các ngành và lực lượng liên quan đã giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Bến Tre cho ông VVN (54 tuổi, ngụ xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Ông N bị xử phạt về hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển quốc gia khác mà không có giấy phép và không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển.

phat-chu-tau-ca-3.gif
Cán bộ Đồn Biên phòng Hàm Luông giao quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh đối với chủ tàu cá vi phạm. Ảnh: BĐBP

Theo đó ông N. là chủ 2 tàu cá BT-97788-TS, BT-92579-TS. Trước đó vào tháng 5-2023 trong quá trình đi đánh bắt, khai thác thủy sản, hai tàu cá trên của ông N. đã vi phạm vùng biển Malaysia và bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ.

Ngoài ra trong quá trình hoạt động trên biển, 2 tàu cá của ông N. còn vi phạm không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, căn cứ Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16-5-2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, ngày 6-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N. với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

phat-chu-tau-ca-2.gif
Tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tàu cá vi phạm. Ảnh: BĐBP

Cụ thể, ông N. bị phạt 950 triệu đồng đối với hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia khác mà không có giấy phép và bị phạt 55 triệu đồng đối với hành vi không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với 2 tàu cá nêu trên.

Ngoài ra ông N. còn bị buộc phải chi trả toàn bộ kinh phí đưa ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài bắt giữ về nước và các chi phí liên quan khác khi có thông báo của cơ quan chức năng có thẩm quyền…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.