'Mỗi thành tựu của đất nước đều có dấu ấn của người công nhân Việt Nam'

(PLO)- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động kêu gọi người lao động bứt phá, góp sức cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 và 1-5-2026), ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã gửi thư tới cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động cả nước, người lao động Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Trong thư, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết cách đây 140 năm, từ cuộc đấu tranh kiên cường của gần 40.000 công nhân tại Chicago (Hoa Kỳ) đòi “ngày làm việc 8 giờ”, Ngày Quốc tế Lao động đã ra đời. Sự kiện này trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết đấu tranh vì quyền lợi của người lao động tiến bộ, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trải qua 140 năm với nhiều biến động của lịch sử, tinh thần đó vẫn giữ nguyên giá trị. Tinh thần này tiếp tục truyền cảm hứng cho các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và công bằng xã hội trên toàn thế giới.

tong-lien-doan-lao-dong.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: V.LONG

Tại Việt Nam, tinh thần Ngày Quốc tế Lao động được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh truyền bá từ sớm. Tinh thần này hòa quyện với truyền thống yêu nước, trở thành động lực thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ.

Giai cấp công nhân Việt Nam từng bước trưởng thành, tham gia vào đời sống chính trị và trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau gần một thế kỷ phát triển, giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho các giai đoạn phát triển của đất nước.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trong mỗi thành tựu của đất nước đều có dấu ấn của người công nhân Việt Nam. Đó là sự cần cù, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước.

Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn. Công đoàn là đại diện tin cậy, là chỗ dựa của đoàn viên và người lao động.

Nhiều chương trình, hoạt động thiết thực đã được triển khai như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”, “Phúc lợi đoàn viên”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, đề ra định hướng và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó có quyết tâm thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Những định hướng này đã được cụ thể hóa trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là cơ sở để tổ chức Công đoàn triển khai trong thời gian tới, thể hiện trách nhiệm trước vận hội mới của đất nước.

Theo ông, kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động là dịp để ôn lại truyền thống của phong trào công nhân quốc tế và giai cấp công nhân Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp hướng tới tương lai với quyết tâm cao.

Ông Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi cán bộ, đoàn viên và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động. Mỗi người cần phát huy truyền thống của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

Người lao động cần tăng cường đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh sáng tạo. Đồng thời tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Ông cũng đề nghị đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.