Miền Trung vừa tái thiết sau lũ, vừa lo chống bão số 8

(PL)- Sau khi bão số 8 vào đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ phát thông tin về bão số 9.

Chiều 23-10, Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 8. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp.

Ngày 25-10 bão số 8 đổ bộ đất liền

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (trung tâm) cho biết chiều 23-10, bão số 8 đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 15 di chuyển theo hướng tây. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 260 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão.

Đến 19 giờ tối nay (24-10), tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 110 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Đến 19 giờ ngày 25-10, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc trung tâm, cho biết sau khi đạt cường độ mạnh, bão sẽ suy yếu dần. Khi bão vào vịnh Bắc bộ còn ở cấp 8-9, tiến gần ven biển các tỉnh bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ở khu vực vịnh Bắc bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2-4 m.

Thông tin thêm, ông Khiêm cho biết hiện nay ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương có bốn xoáy thấp nhiệt đới, thì có một cơn trên Biển Đông và một cơn ngấp nghé vào Biển Đông.

“Dự báo ngày 25-10 sẽ kết thúc bão số 8 nhưng ngay sau đó, trung tâm sẽ phát tin áp thấp nhiệt đới/bão gần Biển Đông. Ngày và đêm 26-10 đến sáng 27-10, chúng tôi sẽ phát tin bão số 9” - ông Khiêm cho biết.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, chủ trì buổi họp. Ảnh: TTXVN

Vừa phục hồi vừa lo chống bão

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý, bão số 8 được dự báo sẽ suy yếu khi vào gần bờ nhưng các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng không được chủ quan.

“Mặc dù bão được dự báo suy yếu khi đổ bộ nhưng tuyệt đối không được chủ quan vì hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới ở vùng miền Trung đang rất phức tạp, có thể xảy ra tình huống bất ngờ. Cạnh đó, chưa bao giờ trong một tháng có năm cơn bão, áp thấp nhiệt đới nối tiếp nhau như vậy...” - ông Cường đánh giá.

Ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo trước đây, tập trung triển khai các hoạt động bảo đảm hoạt động trên biển phải an toàn; quản lý chặt chẽ các tàu thuyền ra khơi; rà soát, kiểm đếm tàu thuyền...

Bộ trưởng cũng yêu cầu có biện pháp để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ. “Các địa phương, đơn vị, bộ, ngành liên quan sát sao kiểm tra an toàn hồ đập, đê điều, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công; khu vực sạt lở; quản lý an toàn giao thông, nhất là khi bão vào, tránh thiệt hại về người và tài sản” - ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương tập trung phục hồi, tái thiết hỗ trợ, hướng dẫn người dân phục hồi sản xuất, đời sống, môi trường sau mưa lũ...

Xuất cấp xuồng, phao cứu sinh hỗ trợ miền Trung

Thủ tướng đã quyết định xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Các trang thiết bị bao gồm các bộ xuồng cao tốc, nhà bạt cứu sinh, phao cứu sinh, bè cứu sinh các loại. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng số trang thiết bị nêu trên đúng quy định hiện hành.

Bên hành lang Quốc hội, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho hay trong ngày 23-10 đã có năm chuyến bay vận chuyển hàng hóa, lương thực đến các vùng bị cô lập.

Ông cho hay hiện hàng hóa ứ đọng lại rất nhiều, đặc biệt là hàng hóa của các địa phương khác đưa đến các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… Biện pháp tốt nhất là lãnh đạo địa phương các cấp phải vào cuộc, tổ chức tiếp nhận và phân phối ngay về các vùng cần đến. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.