Miền Trung sẽ có mưa liên tiếp 3 ngày, cảnh báo ngập lụt, sạt lở đất

(PLO)- Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Quảng Nam - Đà Nẵng duy trì ở cấp 6 và sẽ suy yếu dần nên khả năng gây ra gió mạnh trong đất liền không cao, nhưng miền Trung mưa liên tiếp 3 ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-7, Bộ NN&PTNT đã họp với các bộ ngành, địa phương để họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang ngoài khơi Quảng Nam - Đà Nẵng cũng như khả năng mưa lớn từ miền Trung, Tây Nguyên trở ra.

Mưa liên tiếp 3 ngày, nguy cơ sạt lở đất

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hôm nay, áp thấp nhiệt đới duy trì ở cấp 6 và sẽ suy yếu dần. Khả năng gây ra gió mạnh trong đất liền vì vậy không cao.

Tuy nhiên, theo trường mây, toàn bộ khu vực Trung Bộ sẽ có mưa liên tiếp 3 ngày, kéo dài đến ngày 17-7 với lượng mưa 100mm, khu vực Tây Nguyên Nam Bộ cũng mưa kéo dài từ nay đến 17-7, Bắc Bộ lượng mưa 50-100mm.

Miền Trung sẽ có mưa liên tiếp 3 ngày, cảnh báo ngập lụt, sạt lở đất
Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới gây mưa liên tiếp 3 ngày. Ảnh: KTTVQG

“Khả năng sạt lở đất có thể xảy ra ở Nam Tây Nguyên, vùng núi Trung bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và vùng núi Bắc bộ như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên” - ông Lâm nói.

Ngoài ra, ông Lâm cảnh báo thêm nguy cơ mưa do gió mùa Tây Nam và sóng lớn, gió mạnh ở các khu vực vùng biển phía Nam. Còn vịnh Bắc Bộ từ hôm nay có gió cấp 5-6 do ảnh hưởng rìa phía bắc của áp thấp nhiệt đới.

Có thể cấm đường nơi có nguy cơ sạt lở

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết qua theo dõi các bản tin dự báo dài hạn thấy các dự báo của chúng ta ngày càng chính xác. Thế nhưng điều đáng tiếc là thiệt hại về người đến thời điểm này vẫn tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng kỳ năm ngoái có 52 người chết, nhưng năm nay đã có 68 người. Ông Hiệp đề nghị cần thống kê phân tích lại vì sao số người chết lại tăng lên, trong khi chưa vào mùa mưa lũ.

Miền Trung sẽ mưa liên tiếp ba ngày.jpg
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp.

Với quy luật 60 năm, cứ vào năm Giáp Thìn ở Việt Nam lại có trận lụt khủng khiếp. Còn theo dự báo, từ nay đến cuối năm sẽ có một vài trận bão đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam, thậm chí một số cơn có hình thái cực đoan.

Còn với cơn áp thấp nhiệt đới này, so với nhận định ban đầu thì tác động có thể thấp hơn, nhưng ông Hiệp lưu ý vẫn cần cảnh giác về mưa. Dự báo miền Trung mưa liên tiếp ba ngày, rồi Nam Trung Bộ mưa lớn sẽ gây ngập úng đô thị, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

“Hôm trước tôi đã chỉ đạo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai nghiên cứu vì sao số người chết do thiên tai từ đầu năm đến nay chủ yếu là do sạt lở đất. Vì sao chúng ta đã nhìn thấy các chỗ nguy cơ sạt lở đất nhưng vẫn để xảy ra thiệt hại” - ông Hiệp đặt câu hỏi.

Về lũ quét ở miền Trung, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho hay hiện nay các phương tiện khoa học kỹ thuật chưa thể dự báo được cụ thể chỗ nào có lũ quét. Vì vậy các địa phương bằng kinh nghiệm thực tiễn, kinh nghiệm dân gian cần rà soát những chỗ có dòng chảy, đặc biệt là đầu nguồn để có phương án ứng phó kịp thời.

“Sau vụ việc Hà Giang, chúng tôi cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu thêm những chỗ có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Với khu vực này, nếu chúng ta cảm thấy đường đó không an toàn thì cấm luôn đi ban đêm” - ông Hiệp gợi ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.