Đề xuất giá mua điện mặt trời tự sản, tự tiêu dư thừa ở mức 671 đồng/kWh

(PLO)- Bộ Công Thương đề xuất tạm áp dụng giá mua điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu dư thừa phát lên lưới ở mức 671 đồng/kWh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để khuyến khích phát triển năng lượng sạch, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu thí điểm điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không dùng hết sẽ được bán lên lưới quốc gia, với ngưỡng mua bán không quá 10% tổng công suất.

Ngày 11-7, Bộ Công Thương đã có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về kết quả nghiên cứu này.

Đầu tiên là xác định điện dư không dùng hết được bán lên lưới điện quốc gia, Bộ Công Thương đưa ra ba phương án.

Phương án 1 là điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu sẽ bị khống chế công suất phát điện dư lên lưới điện quốc gia không quá 10% công suất lắp đặt.

Bộ Công Thương cho hay việc này có thể thực hiện bằng giải pháp lắp đặt bổ sung thiết bị điều khiển công suất phát (Limit export). Tuy nhiên việc lắp đặt thêm thiết bị điều khiển công suất phát sẽ làm tăng chi phí đầu tư của người sử dụng, đồng thời phát sinh thêm việc nghiệm thu, theo dõi, vận hành thiết bị.

điện mặt trời.jpg
Bộ Công Thương đề xuất tạm áp dụng giá mua điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu dư thừa phát lên lưới ở mức 671 đồng/kWh. Ảnh: EVN

Phương án 2 là điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu được thanh toán 10% sản lượng điện trên tổng sản lượng điện dư phát lên lưới điện quốc gia.

Phương án 3 là được thanh toán 10% sản lượng trên tổng sản lượng điện khách hàng mua từ lưới điện quốc gia. Với hai phương án vừa nêu, Bộ Công Thương đề xuất chọn phương án 2. Vì hai phương án đều đơn giản trong thực hiện, nhưng phương án 3 thì có sản lượng điện dư được thanh toán nhiều hơn.

Về xác định giá mua bán điện dư, Bộ Công Thương cũng đưa ra ba phương án. Một là áp dụng bằng bình quân giá điện năng theo chi phí tránh được hàng năm do Bộ ban hành. Hai là lấy bằng giá biên thị trường điện từng giờ (không bao gồm giá công suất thị trường - CAN) và trừ đi chi phí phân phối trên 1 kWh.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho hay hiện nay không có phương pháp nào phù hợp để xây dựng một giá mua điện dư. Do đó không có đủ lý luận để lấy giá mua điện dư phát lên lưới điện quốc gia theo phương án 1 hay 2.

Do vậy Bộ đề xuất trước mắt tạm áp dụng giá mua điện dư phát lên lưới từ 600-700 đồng/kWh, cụ thể là 671 đồng/kWh (theo EVN tính toán chi phí tránh được bình quân năm 2023). Giá này sẽ được xem xét, điều chỉnh (nếu có) hàng năm.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chịu trách nhiệm mua sản lượng điện dư và bảo đảm an toàn vận hành hệ thống điện, bảo đảm sự hài hòa và khuyến khích phát triển cơ chế này, Bộ Công Thương cho hay lãnh đạo EVN thống nhất mua sản lượng điện dư của điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu phát vào hệ thống điện quốc gia.

Các giải pháp, thiết kế điều kiện cần thiết để không xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nguồn lực xã hội đã được quy định tại các điều khoản cụ thể tại dự thảo nghị định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.