Miền Bắc sắp đón gió mùa đông bắc gây rét đậm, rét hại

(PL)- Ngày 17, 18-1 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng đến nước ta và có thể tạo ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ…
Hiện nay, người dân các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ, nhất là ở các tỉnh miền núi phía Bắc đang phải oằn mình để chống đỡ cái rét cắt da cắt thịt khi nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 0 độ C. Cụ thể do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ ngày 7-1 đến nay, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng với nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C như Sa Pa (Lào Cai) -2,1 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3,4 độ C.

Nước đóng băng trên mặt đường khiến nhiều phương tiện gặp nạn. Ảnh: VŨ TRUNG THANH

Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến 7 giờ sáng 12-1, rét đậm, rét hại, băng giá đã bắt đầu gây ra thiệt hại ở bốn tỉnh miền núi phía Bắc gồm Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La. Đã có gần 250 con trâu, bò, dê, ngựa bị chết rét; gần 100 ha rau màu bị hỏng; hơn 1.000 chậu địa lan, cây cảnh của người dân bị thiệt hại.
Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai cũng đánh giá đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu đông 2020-2021, nhiều khu vực núi cao trên 1.000 m xuất hiện băng giá như tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), chùa Đồng Yên Tử, Bình Liêu (Quảng Ninh), Phia Oắc (Cao Bằng), Mèo Vạc (Hà Giang), Tam Đường (Lai Châu)…, thậm chí vùng núi phía tây Nghệ An cũng có băng giá.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tạ Công Huy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, cho biết ngay khi nhận được thông tin về đợt không khí lạnh, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do không khí lạnh gây ra như: Khuyến cáo người dân không chăn thả gia súc ở ngoài trời khi nhiệt độ xuống thấp, chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm dự trữ cho gia súc, di chuyển đàn vật nuôi ở các vùng núi cao có băng giá xuống các vùng có nhiệt độ cao hơn...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh mạnh này vẫn còn kéo dài thêm vài ngày tới. Thậm chí đến ngày 17, 18-1 sẽ có thêm một đợt gió mùa đông bắc mạnh nữa ảnh hưởng đến nước ta và có thể tạo ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ…
• Cũng trong ngày 12-1, quốc lộ 4D (đoạn đèo Ô Quy Hồ, thị xã Sa Pa, Lào Cai) tiếp tục xảy ra hiện tượng nước đóng băng trên mặt đường khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hưng Hà, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho biết sau khi một số địa phương miền núi phía Bắc xuất hiện băng tuyết bao phủ trên một số tuyến đường gây trơn trượt, có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông, cục đã có công điện chỉ đạo tất cả đơn vị trực thuộc kiểm tra. Trường hợp phát hiện đường nào có băng tuyết thì phải xử lý chống trơn trượt để đảm bảo an toàn giao thông. 
Trong khi đó, ông Mai Khắc Phượng, Phó Giám đốc Sở GTVT Lai Châu, cho biết hiện trên địa bàn tỉnh nhiệt độ giảm sâu, mặt đường lên đèo Ô Quy Hồ (quốc lộ 4D) xuất hiện băng tuyết. Trước tình hình trên, sở đã phối hợp với lực lượng công an để phân luồng phương tiện qua đây nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.