Rét đậm, rét hại, hàng chục nghìn học sinh phải nghỉ học

(PLO)- Sở GD&ĐT Sơn La chỉ đao 401/527 trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và 16/44 trường THPT và nội trú nghỉ học từ sáng 11-1 do giá rét và không khí lạnh tăng cường.

Do ảnh hưởng của đợt lạnh kỷ lục trên toàn miền Bắc, cộng thêm không khí lạnh tăng cường trong những ngày qua, một số nơi như Phanxipang, Y Tý, Ô Quy Hồ đã có tuyết rơi, nhiệt độ một số nơi xuống rất thấp, có nơi -3,2 độ như Mẫu Sơn…

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt như trên, một số địa phương đã thông báo cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Học sinh một trường mầm non tại Thanh Oai, Hà Nội.

Cụ thể, tại Sơn La, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Sơn La, cho biết đợt rét đậm, rét hại, băng giá gây ra từ ngày 8 đến 11-1 trên địa bàn đã làm 90 con gia súc chết, nhiều diện tích hoa màu hư hỏng nặng.

Sở GD&ĐT tỉnh này đã cho 401/527 trường học từ cấp học mầm non đến THCS và 16/44 trường THPT trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học. Trong đó, huyện Yên Châu, Thuận Châu và Vân Hồ đều cho 100% học sinh nghỉ học để tránh rét.

Tại Lai Châu, do nền nhiệt độ của tỉnh Lai Châu xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại, đến nay, Sở GD&ĐT tỉnh đã có 132 trường học được bố trí lịch nghỉ học từ ngày 11-1.

Tại Điện Biên, theo thông tin từ Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 130 trường cho nghỉ học để tránh rét.

Tại Yên Bái, 256 trường với 98.175 học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS chiếm 43,5% số trường tại thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải cũng đã cho học sinh nghỉ học do rét đậm, rét hại.

Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT thông báo các trường trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Tuy nhiên những ngày qua, có thời điểm nhiệt độ xuống 8 độ, 9 độ nhưng học sinh vẫn đi học như thường vì nhà trường gặp khó trong việc canh chuẩn thời tiết.

"Lúc sáng sớm khoảng 8 giờ nhiệt độ báo 8 độ nhưng đến tầm 10h thì lên 13, 14 độ. Giờ chúng tôi không cho nghỉ học hay cho nghỉ học đều khó, lùi giờ thì vướng lịch làm việc của phụ huynh" - cô Huỳnh Thị Cẩm Tú, hiệu trưởng trường mần non BeeAn, Hà Đông, Hà Nội nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.