Băng tuyết, rét hại khiến Lào Cai thiệt hại lớn

(PLO)- Chỉ trong bốn ngày, từ ngày 8 đến 11-1, băng giá, rét đậm, rét hại tại Lào Cai đã khiến sản xuất nông nghiệp của tỉnh bị thiệt hại 456 triệu đồng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 7-1 đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra rét hại kéo dài. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh đều giảm xuống dưới 11,5 độ C.

Tại các vùng núi cao như Sa Pa -0,8 độ C; Bát Xát -0,8 độ C đến 3,4 độ C; Bắc Hà 2,7 - 6 độ C; thành phố Lào Cai nhiệt độ cũng giảm xuống còn 8 - 11,5 độ C; Bảo Yên 8 - 10 độ C.

Nhiều vùng núi cao của các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Lào Cai xuất hiện băng giá, tuyết rơi. Ảnh: HẠNH LÊ

Đặc biệt, tại Ô Quy Hồ, Tả Van, Mường Hoa, Phansipan của huyện Sa Pa, xã Y Tý và một số vùng cao tại xã Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, A Lù của huyện Bát Xát xuất hiện băng giá dày đến 5 cm. Một số xã của huyện Bát Xát có tuyết rơi dày từ 10-20 cm.

Băng giá, rét hại kéo dài nhiều ngày khiến 34 con trâu bị chết, tập trung phần lớn ở thị xã Sa Pa. Ước tính thiệt hại 456 triệu đồng.

Ngoài ra, một số diện tích lúa, cây lâm nghiệp, hoa màu ở các nơi có băng giá do băng vẫn chưa tan nên chưa thống kê được thiệt hại.

Cùng với Lào Cai, tại Sơn La cũng bị thiệt hại ban đầu khoảng 60 triệu đồng vì năm con nghé và bò bị chết rét.

Dự báo, đợt không khí lạnh mạnh này vẫn còn kéo dài trong vài ngày tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.