Mẹ con sản phụ ở Quảng Bình tử vong sau khi nhập viện chờ sinh

(PLO)-Sau khi xảy ra vụ việc hai mẹ con sản phụ tử vong khi nhập viện chờ sinh, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-10, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch và các đơn vị liên quan có báo cáo cụ thể vụ việc hai mẹ con sản phụ tử vong sau khi nhập viện chờ sinh.

Vào lúc 20 giờ ngày 9-10, bà Phan Thị Dậu (67 tuổi, trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đưa con gái là NTH (35 tuổi) nhập viện tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch để chờ sinh.

Thời điểm nhập viện, sản phụ H được thăm khám và sức khoẻ bình thường. Đến 5 giờ 45 phút ngày 10-10, bệnh viện thông báo sản phụ H nguy kịch, cần chuyển lên tuyến trên để cấp cứu.

me-con-san-phu-o-quang-binh-tu-vong-sau-khi-nhap-vien-cho-sinh.jpg
Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch - Nơi sản phụ H nhập viện chờ sinh. Ảnh: B.T

Khoảng 6 giờ 20 phút cùng ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới tiếp nhận sản phụ H.

Bác sĩ thông báo với người nhà tình trạng thai chết 99%, thai phụ tiên lượng xấu, chỉ số sống thấp. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu, mổ lấy thai nhưng thai nhi tử vong, sản phụ H sau đó cũng tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị H đã làm đơn khiếu nại quy trình khám và chữa bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Trong đơn khiếu nại, gia đình sản phụ H bày tỏ việc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch thiếu tinh thần trách nhiệm, phần nào dẫn đến cái chết của mẹ con sản phụ H.

Còn về phía Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cho biết, theo hồ sơ trực, khoảng 20 giờ ngày 9-10, đơn vị tiếp nhận sản phụ H. Một bác sĩ trong khoa là người trực và theo dõi các sản phụ trong đêm đó. Sản phụ được theo dõi đúng quy trình chuyển dạ của Bộ Y tế, không có gì bất thường.

Đến 3 giờ sáng ngày 10-10, sản phụ H có một số biểu hiện mệt mỏi. Đến 5 giờ cùng ngày, ghi nhận sản phụ H mệt mỏi, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt. Các bác sĩ tại Khoa Phụ sản nhận định tình trạng bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Y tế Quảng Bình đang yêu cầu bệnh viện có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Ngoài ra, Thanh Tra Sở này cũng đã tiến hành niêm phong các hồ sơ liên quan và phối hợp cùng gia đình, các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.