Nguyên nhân sập giàn giáo công trình Trung tâm Văn hóa ở Quảng Bình

(PLO)-Sau khi có kết luận nguyên nhân, Sở Xây dựng Quảng Bình đã giao Thanh tra sở xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cho biết đã có kết luận giám định nguyên nhân vụ sập giàn giáo tại công trình Trung tâm Văn hoá huyện Tuyên Hoá xảy ra vào ngày 17-9.

nguyen-nhan-sap-gian-giao-cong-trinh-trung-tam-van-hoa-o-quang-binh.jpg
Hiện trường vụ sập giàn giáo vào ngày 17-9. Ảnh: NDCC

Cụ thể, nguyên nhân sự cố là do tại thời điểm thi công, hệ cốp pha, cột chống chịu tải trọng khá lớn; trọng lượng bê tông khi chưa đông kết, thép dầm sàn, hoạt tải người tham gia thi công và lực bơm bằng bơm tự hành.

Trong khi đó, nhiều cột chống sử dụng thép ống không bảo đảm chất lượng như sử dụng hàn nối đối đầu, một số cột chống có kích chân bằng ren quá cao, không bảo đảm liên kết cứng giữa chân kích và cột.

Hệ giằng giữa các cột chống không liên tục, không thành hệ thống, không liên kết neo với các cấu kiện công trình. Một số cột chống chỉ được giằng theo một phương trong khi một số cột chống không được giằng, liên kết giằng với cột không chắc chắn.

Do đó, trong quá trình đang đổ bê tông, một số cột chống đã bị mất ổn định khi chịu tải trọng lớn, dẫn đến mất khả năng chịu lực, kéo theo cả hệ thống cốp pha, cột chống sập đổ.

Kết luận của Sở Xây dựng cũng đã chỉ rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị giám sát, quản lý dự án, đơn vị thi công. Trong đó, đơn vị thi công chịu trách nhiệm chính về sự cố.

Sở Xây dựng giao Thanh tra Sở xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền.

Như PLO đã đưa tin, vào trưa ngày 17-9, khoảng 30 công nhân sau khi đổ bê tông mái tầng ba của Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa thì giàn giáo bắt đầu rung lắc và bị đổ sập ngay sau đó.

Sự cố làm hai công nhân bị thương trong đó một người bị xây xát nhẹ, một người được đưa vào bệnh viện. Toàn bộ sàn bê tông phía trước sảnh của công trình bị biến dạng, hệ thống cọc thép chống sàn, dàn giáo cũng bị gãy đổ, uốn cong.

Công trình Trung tâm Văn hoá huyện Tuyên Hoá có tổng mức đầu tư là 50 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa làm chủ đầu tư.

Công trình có quy mô hai tầng và một tầng trệt, diện tích xây dựng 1.504m2, tổng diện tích sàn gần 2.700m2, bao gồm phòng khán giả có sức chứa 400 chỗ ngồi, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.