Máy bay phải bay nửa tiếng trên trời chờ hạ cánh

(PLO) - Ngày 21-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, nhiều hãng hàng không cho biết sự cố mất điện dẫn đến mất quyền điều hành bay trong vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh vào trưa ngày 20-11 khiến nhiều chuyến bay phải bay chờ trên trời 20-50 phút mới có thể hạ cánh.

Ông Lê Trường Giang, người phát ngôn của hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết trong ngày 20-11, khi sự cố xảy ra năm chuyến bay của hãng đã phải chuyển hướng hạ cánh, bốn chuyến bay khác phải bay chờ từ nửa tiếng trên trời mới có thể hạ cánh an toàn. 

 sân bay Tân Sơn Nhất. Hình minh họa

Ngoài ra có 14 chuyến bay khởi hành chậm tại thời điểm xảy ra mất điện dẫn đến mất quyền điều hành bay và 22 chuyến bay cũng bị ảnh hưởng.

Một số hãng hàng không khác cũng cho biết nhiều chuyến bay của hãng cũng bị ảnh hưởng khởi hành chậm hơn lịch dự kiến từ 30-90 phút.

Trước đó, Cục Hàng Không Việt Nam cho biết vào lúc 11h05 ngày 20-11 đã xảy ra sự cố mất điện tại Trung tâm kiểm soát đường dài tiếp cận Hồ Chí Minh (ACC/HCM) dẫn đến Công ty Quản lý bay miền Nam phải áp dụng kế hoạch ứng phó không lưu. Công ty Quản lý bay miền Nam đã kịp thời báo cáo các cơ quan có liên quan, triển khai điều hành bay theo kế hoạch ứng phó không lưu đã được phê duyệt, cũng như gấp rút khắc phục từng phần hệ thống kỹ thuật tại ACC/HCM.

Đến 12h25 về cơ bản đã khắc phục được sự cố. Đến 12h40 ngày 20-11, hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định và công tác điều hành bay trở lại bình thường.

Theo Cục Hàng không, trong thời gian xảy ra sự cố, có trên 50 chuyến bay đang hoạt động trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh. Các chuyến bay này đều được theo dõi tại Trung tâm ứng phó của Tổng công ty Quản lý bay tại Hà Nội thông qua hệ thống tự động quản lý không lưu (ATMS) của Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội (ATCC/HAN). Do đó các chuyến bay đều được bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, nhiều biện pháp ứng phó không lưu đã được triển khai như thông báo cho các trung tâm kiểm soát đường dài của các quốc gia lân cận nhằm triển khai ngay kế hoạch ứng phó không lưu. Yêu cầu tạm thời dừng cất cánh đối với các máy bay chuẩn bị khởi hành, các chuyến bay đang đến sân bay Tân Sơn Nhất quay lại sân bay khởi hành, bay chờ tại các khu vực chờ hoặc hạ cánh xuống sân bay dự bị.

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, trao đổi nhanh với chúng tôi, trong ngày hôm nay(21-11), lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay và các chuyên gia kỹ thuật đã vào TP.HCM để đánh giá, xác định nguyên nhân mất điện dẫn đến mấy quyền điều hành bay không để xảy ra sự cố tương tự. Cục đã đình chỉ nhân viên kỹ thuật trực tiếp, kíp trưởng của kíp trực thời điểm đó để điều tra. Cục Hàng không sẽ có thông tin khi có kết luận chính thức

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.