Mặt trận sẽ phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(PLO)-  MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tiếp tục phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu lĩnh vực để có những ý kiến tâm huyết, thiết thực cho dự thảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/2022 của Ban Bí thư về công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu quán triệt nội dung chỉ thị. Ảnh: TĐT

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu quán triệt nội dung chỉ thị. Ảnh: TĐT

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết chỉ thị đã xác định rõ, cụ thể ba nội dung chỉ đạo. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát huy dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân và đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội.

Theo ông Châu, hệ thống Mặt trận cần phối hợp với cơ quan truyền thông cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường đăng tải các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các tài liệu, bài viết, thông tin liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Đặc biệt, phải công khai kết quả giám sát, phản biện xã hội trên các phương tiện truyền thông. Báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội cũng phải được gửi cho các cơ quan cùng cấp để thảo luận.

Theo đó, ở trung ương thì trình Quốc hội, ở địa phương thì gửi cho HĐND cùng cấp. “Đây là một trong những nội dung chỉ đạo mới của Ban Bí thư, cũng là một trong những nhiệm vụ mới đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP lưu ý tổ chức thực hiện hiệu quả” - ông Châu nói.

Cùng với đó, MTTQ các cấp cần chủ động tham mưu cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo về công tác giám sát, phản biện xã hội; quy chế về tiếp thu, phản hồi ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội; rà soát các quy định về điều kiện bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn lực triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đề xuất, kiến nghị với chính quyền cùng cấp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

“Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Để tổ chức hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ giao cho một số tổ chức thành viên một chuyên đề để phản biện, từ đó sẽ tổ chức một hội nghị phản biện tổng thể. MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu lĩnh vực để hội nghị phản biện hiệu quả và mang đến những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp ý thiết thực cho dự thảo” - ông Châu thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.