Mật phục bắt trộm chó tại lò mổ

Người trộm chó và chủ lò mổ đều bị công an xử phạt hành chính vì giá trị tài sản chưa đủ khởi tố hình sự.

Ngày 1-9, Công an phường Tân Phong, TP Biên Hòa (Đồng Nai) hoàn tất hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Kim Phụng, Nguyễn Ngọc Tuấn cùng ngụ xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai về hành vi trộm cắp tài sản. Công an cũng xử phạt Lê Mai Quý (ngụ khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khoảng 5 giờ sáng 31-8, Phụng và Tuấn chạy xe máy chở hai con chó đến bán cho ông Quý. Khi hai bên đang giao dịch thì bị công an ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm hai con chó nặng 20 kg, một bộ súng bắn điện và một bịch bả chó. Kiểm tra nhà ông Quý, công an còn thu giữ thêm ba con chó đã được xẻ thịt, chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Nguyễn Ngọc Tuấn và Lê Kim Phụng tại trụ sở công an. Ảnh: TD

Súng điện và các dụng cụ trộm chó bị công an thu giữ. Ảnh: TD

Qua làm việc, Tuấn và Phụng khai nhận vừa “ăn hàng” ở tỉnh Bình Dương và đem về bán cho Quý thì bị các cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang. Những người tham gia vụ trộm chó, mua bán chó đều khai nhận là phạm tội lần đầu, công an cũng không chứng minh được họ đã từng vi phạm nên lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính vì giá trị tài sản phạm tội dưới 2 triệu đồng.

Một lãnh đạo Công an phường Tân Phong cho biết: Qua phản ánh của quần chúng và rà soát nắm tình hình, công an nhận thấy gia đình ông Quý có biểu hiện tiêu thụ chó từ các tên trộm nên bố trí lực lượng mật phục, bắt quả tang hai kẻ trộm chó mang đến tiêu thụ. Sắp tới, công an tiếp tục rà soát các tiệm mua bán thịt chó để triệt phá nạn trộm chó gây bức xúc trong xã hội.

Theo luật sự Trịnh Thanh (Văn phòng luật sư Người Nghèo), việc công an dùng biện pháp nghiệp vụ bắt những kẻ trộm chó ngay tại lò mổ là không sai. Đây là biện pháp cần nhân rộng nếu muốn dẹp nạn trộm chó. Bởi lẽ bọn trộm chó thường mang bán cho các lò mổ và một khi công an các địa phương siết các điểm tiêu thụ chó gian, xử lý triệt để thì bọn trộm chó không có nơi tiêu thụ. Cạnh đó, qua kiểm tra các lò mổ chó, nếu phát hiện có việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, ngoài chuyện xử lý, xử phạt, công an cũng có thể kiến nghị cơ quan quản lý rút phép kinh doanh của hộ, cơ sở đó, nạn trộm chó sẽ giảm.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.