Mập mờ xử lý chất thải của Formosa Đồng Nai

(PL)- Cơ quan chức năng đang rà soát việc thu gom, xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa tại Đồng Nai (gọi tắt là Formosa Đồng Nai).

Được biết từ năm 2007, hoạt động của Formosa Đồng Nai đã phát sinh các loại chất thải, chủ yếu từ hoạt động của nhà máy nhiệt điện. Các loại chất thải phát sinh gồm: Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, xỉ tro đáy và tro bay từ hệ thống xử lý khí thải. Những chất thải này được Formosa Đồng Nai ký hợp đồng chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và tiếp vận Mê Kông (gọi tắt Công ty Mê Kông, ở TP.HCM).

Theo báo cáo của Formosa Đồng Nai cho Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai vào đầu tháng 8-2016, lượng chất thải phát sinh trung bình vào thời điểm hiện nay gồm: Tro bay (11.000-15.000 tấn/tháng), bùn (330-550 tấn/tháng), xỉ tro đáy (750-1.200 tấn/tháng) và bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sợi polyeste (khoảng 170 tấn/tháng).

Với số lượng chất thải phát sinh hằng tháng này, nếu tính trong thời gian hoạt động (chín năm) qua, lượng chất thải phát sinh từ hoạt động của Formosa Đồng Nai là con số khổng lồ. Vậy chất thải được Formosa chuyển giao cho Công ty Mê Kông trong thời gian qua được xử lý như thế nào?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Mê Kông chỉ thực hiện khâu thu gom, không trực tiếp xử lý số chất thải này. Ngày 11-8, tại buổi làm việc giữa Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, Công ty Mê Kông cho biết công ty thu gom bùn thải rồi chuyển giao cho Công ty Phúc Thiên Long xử lý. Riêng tro bay và tro đáy thì chuyển giao cho các đơn vị sản xuất xi măng, bê tông. Tuy nhiên, tại thời điểm làm việc, Công ty Mê Kông chỉ mới cung cấp được hợp đồng chuyển giao chất thải cho Công ty Phúc Thiên Long, chưa cung cấp được chứng từ chuyển giao chất thải cho đơn vị khác.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, hợp đồng Công ty Mê Kông chuyển giao chất thải cho Công ty Phúc Thiên Long chỉ mới thực hiện từ giữa năm 2015 đến nay. Vậy trước đó bùn thải được chuyển giao cho đơn vị nào? Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cho biết tại buổi làm việc nói trên, Sở TN&MT có yêu cầu trước ngày 20-8, Công ty Mê Kông phải cung cấp chứng từ chuyển giao chất thải của Formosa Đồng Nai cho các đơn vị khác đối chiếu, làm rõ các vấn đề liên quan.

Những bất thường của vụ việc

Việc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cho Công ty Mê Kông chín ngày để cung cấp được chứng từ liên quan đến việc thu gom xử lý chất thải là quá dài, có thể dẫn đến tình huống “hợp thức hóa” hồ sơ. Nếu đơn vị này có chuyển giao thật thì có thể bổ sung ngay trong ngày, cớ gì phải chờ đến chín ngày?

Ngày 24-8, một lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai hẹn hôm nay (25-8) sẽ trả lời các thắc mắc liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.