Mang rượu ngâm rắn hổ chúa đi bán, bị khởi tố

(PLO)- Lê Duy Lâm cùng bố ruột mang theo bình rượu ngâm rắn hổ chúa đi bán thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, VKSND thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Duy Lâm (23 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều ngày 9-7, Công an thị xã Đông Hòa phối hợp Công an phường Hòa Hiệp Bắc tiến hành tuần tra trên đường, phát hiện Lê Duy Lâm chạy xe máy trên quốc lộ 29 có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng, kiểm tra.

Tang rắn hổ chúa, răng Sơn Dương, vảy TêTê Java được công an thu giữ. Ảnh: LT
Tang rắn hổ chúa, răng Sơn Dương, vảy Tê tê Java được công an thu giữ. Ảnh: LT

Lúc này, Lâm chở theo cha ruột phía sau, ôm theo bình thủy tinh ngâm một cá thể rắn hổ chúa mang đi bán cho một người có tài khoản facebook Bảo Nam (chưa rõ lai lịch).

Tại cơ quan công an, Lê Duy Lâm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của động vật trên.

Khám nơi ở của Lâm, cảnh sát thu giữ thêm 12 chiếc răng của loài Sơn Dương, 290 gam vảy Tê tê Java, 23 móng gấu nâu cùng nhiều xương hộp sọ có sừng của các loài động vật hoang dã khác.

Theo quy định tại Nghị định 64/2019 ngày 16-7-2019 của Chính phủ, về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, thì rắn hổ chúa, Sơn Dương, Tê Tê Java thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định tại phụ lục I của nghị định này.

Còn theo quy định tại Nghị định 84/2021 ngày 22-9-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64, về quản lý thực vật rừng, động vật rừng, nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, thì các loài động vật trên thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được quy định tại phụ lục IB.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.