Malaysia điều tra một kỹ sư hàng không trên chuyến bay MH370

(PLO) - Cảnh sát Malaysia đang tiến hành điều tra một kỹ sư hàng không có mặt trên chuyến bay mất tích MH370. Công tác điều tra tập trung vào các phi công và bất kỳ hành khách nào có thể được xem là có kiến thức về kỹ thuật hàng không.

Trong chuyến bay MH370 này có một kỹ sư hàng không có tên Modh Khairul Amri Selamat, 29 tuổi. Anh này đang làm việc cho một hãng máy bay tư nhân. Một sĩ quan cảnh sát nói với Reuters: “Vâng chúng tôi tập trung điều tra tổ lái, phi hành đoàn và cả hành khách có kiến thức và kỹ năng hàng không. Bởi không dễ gì chiếc máy bay thân rộng bay hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dặm nhưng qua mặt được tất cả các đài kiểm tra và vệ tinh…và đến bây giờ chẳng hề để lại một dấu vết gì. Điều này có nghĩa có những người có kiến thức sâu rộng về máy bay và hàng không thì mới có thể thực hiện được”.

 

Ông Selamat Omar, bố của kỹ sư trên có tên Mohd Khairul Amri Selamat, người có mặt trên chuyến bay MH370, với bức ảnh của con trai ông. (Ảnh: Bernama)

Kỹ sư hàng không Amri Selamat được gọi chính xác là kỹ sư bay. Công việc của kỹ sư bay là xem xét, quan sát toàn bộ hệ thống bay trên chiếc máy bay trong suốt hành trình bay để đảm bảo các bộ phận hoạt động chính xác và khi cần thì sửa chữa. Một kỹ sư chuyên về máy bay phản lực như Amri Selamat thì cũng chưa thật đầy đủ kiến thức về quản lý một chiếc máy bay phản lực thân rộng như B777-200ER. Selamat từng nói anh làm việc cho một hãng hàng không Thụy Sĩ có trên Execujet Aviation nhưng công ty này từ chối cho rằng hiện nay Selamat có còn làm việc hay không. Trên trang Facebook của mình Selamat từng đăng tấm hình anh chụp bên chiếc phản lực cơ loại nhỏ của hãng Execujet Malaysian.

Tổ cảnh sát điều tra từ chối việc cung cấp thông tin mang tính cá nhân đối với kỹ sư bay này vì những vấn đề mang tính cá nhân và đang trong vòng tìm hiểu.

Selamat có một con gái, gần đây anh ta mua một căn nhà ở ngoại ô Kuala Lumpur. Selamat có 10 năm kinh nghiệm của kỹ sư bay. Bố của Selamat là ông Omar Selamat nói với Reuters rằng, ông không tin đứa con trai của mình có lỗi lầm nào trong sự vụ này. Đại gia đình ông Omar định đến thăm nhà mới của Selamat vào tháng này. Song người con trai là kỹ sư bay hẹn sau khi đi công chuyện ở Bắc Kinh về sẽ tổ chức gặp mặt gia đình tại nhà mới.

Theo ông Omar thì Selamat là một kỹ sư giỏi công việc, là người con ngoan.

TP

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.