Lý giải nguyên nhân hàng trăm công nhân Thanh Hóa bị ngộ độc

Theo kết luận của Đoàn công tác Bộ Y tế, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Hong Fu Việt Nam, Công ty Hồng Mỹ (thuộc Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa) bị nhiễm độc nguyên nhân ban đầu có thể xác định do hội chứng nhiễm độc thần kinh của người lao động làm việc trong môi trường có dung môi hữu cơ cao.

Lý giải nguyên nhân hàng trăm công nhân Thanh Hóa bị ngộ độc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Văn Đạt/TTXVN)



Trong buổi làm việc tại hiện trường Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Hong Fu, Công ty Hồng Mỹ chiều 20/5, các chuyên gia đoàn công tác đánh giá các xưởng làm việc (nơi xảy ra sự cố công nhân nhiễm độc) có mặt bằng chật; tập trung số lượng lớn công nhân làm việc; hệ thống lưu thông khí gồm quạt gió, quạt đẩy, quạt hút... chưa đảm bảo dẫn đến độ lưu truyền không khí không tốt; dung môi hữu cơ cao, có thể tăng lên nhiều lần trong điều kiện làm việc và môi trường nắng, nóng kéo dài... 

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho công nhân và tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm hoạt động trở lại, Đoàn công tác của Bộ Y tế yêu cầu các Công ty Giày Hong Fu Việt Nam, Công ty Hồng Mỹ cần khẩn trương tiến hành tổng vệ sinh môi trường lao động tại các nhà máy, các phân xưởng; tăng cường hệ thống hút, lọc gió trong các xưởng sản xuất; tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho công nhân... Nếu đủ điều kiện an toàn có thể cho một phần công nhân của các xưởng đi làm lại, đồng thời có hệ thống giám sát (công an, an ninh, y tế...) đề phòng những tình huống xấu có thể lại xảy ra. 

Bộ Y tế cũng giao cho Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (thuộc Bộ Y tế) phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Thanh Hóa tiếp tục tiến hành điều tra lấy mẫu các hóa chất, làm các xét nghiệm cần thiết.

Theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa, hơn 2.000 lượt công nhân của hai Công ty giày Hong Fu và Công ty Hồng Mỹ đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng, Bệnh viện Thanh Hà, Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa... trong đó đợt một (ngày 15/5) là 1.355 công nhân, đợt hai (ngày 19/5) là 668 công nhân. 

Đến thời điểm trưa 20/5, vẫn còn 67 bệnh nhân còn nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Khi nhập viện, hầu hết các bệnh nhân có triệu chứng lơ mơ, chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, bủn rủn chân tay, các trường hợp nặng hơn có triệu chứng da xanh, vã mồ hôi, tay chân co cắp... 

Tại các công ty này không có bếp ăn tập thể. Các xét nghiệm sinh hóa và vi sinh cũng cho kết luận không tìm thấy độc tố trong nguồn nước mà các Công ty cung cấp cho công nhân uống./.

Theo HOA MAI (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.