(PLO)- Công ty sản xuất pate Minh Chay cho biết đang rất lo lắng vì vẫn còn khoảng 500 khách hàng từng mua pate chưa thể liên lạc được dù đã rất cố gắng.
(PLO)- Khi nuốt vào dạ dày, dưới tác động của dịch vị đường tiêu hóa, hóa chất trong viên pin phóng thích ra có nguy cơ bỏng điện, nhiễm độc máu rất cao.
(PLO)- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội khẳng định lực lượng cảnh sát PCCC có đội ngũ y tế hỗ trợ, nếu nhận được bất cứ thông tin nào về vấn đề sức khỏe của các chiến sĩ thì sẽ cho kiểm tra ngay.
(PLO)-Cá nóc chứa độc tố có thể giết chết 30 người trưởng thành, thế nhưng tại hai quốc gia Nhật Bản và Trung Quốc thì loài cá này lại trở thành đặc sản.
(PLO)- Hôm 13-2, chính phủ Malaysia đã cho đóng cửa 111 trường học sau một vụ rò rỉ chất độc khiến hàng trăm học sinh, giáo viên và nhân viên làm việc trong trường bị ngộ độc.
Việc hướng dẫn sử dụng mạng xã hội (MXH) mà Hà Nội đang làm là cách thức để thay đổi nhận thức và hành vi của người sử dụng mạng theo hướng có trách nhiệm hơn với cộng đồng.
(PLO)- Tàu ngầm Đức Quốc xã bị hải quân Anh đánh đắm bằng ngư lôi ngoài khơi Na Uy, 60 năm nay xác tàu nằm sâu 152 m dưới mặt biển vẫn tiếp tục rò rỉ thủy ngân.
Thấp tim là một bệnh nhiễm trùng - nhiễm độc - miễn dịch, xảy ra sau nhiễm liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A, biểu hiện bằng những tổn thương ở tim, khớp và mạch máu.
(PLO)- Vụ rò rỉ khí amoniac (NH3) trong quá trình nạp khí vừa xảy ra ở huyện Bình Chánh, TP.HCM khiến 4 người bị thương, nhiều người phải di tản. Nếu rơi vào tình huống tương tự, người dân nên xử trí như thế nào?
(PLO)- Một nghiên cứu vừa đưa ra cảnh báo rằng 3/4 mật ong được sản xuất khắp thế giới chứa thuốc trừ sâu gây hại cho ong và có nguy cơ nghiêm trọng với sức khỏe con người.