Kiểm tra bụi thủy ngân quanh Công ty Rạng Đông sau vụ cháy

(PLO)- Các cơ quan chức năng bắt đầu lấy mẫu nước, thực phẩm gần Công ty Rạng Đông (Hà Nội) đi kiểm tra.

Ngày 30-8, Sở TN&MT TP Hà Nội tới khu vực xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thuộc phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) để tiến hành quan trắc môi trường.

Phía Công ty Rạng Đông cũng đã thành lập ban xử lý ứng phó sự cố, phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và công an địa phương xử lý hậu quả của hỏa hoạn.

Người dân ở đây phải thường xuyên đeo khẩu trang. Ảnh: AN HIẾN

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Trung, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), cho biết Sở Y tế TP Hà Nội đang phối hợp với đơn vị để khảo sát bụi thủy ngân, nước, thực phẩm… quanh khu vực cháy. “Sau khi có kết quả mới đưa ra được các tư vấn” - ông Trung nói.

Ông Trung cũng cho biết báo chí đang nói nhiều về bóng đèn cháy sẽ kèm theo hàm lượng thủy ngân. Tuy nhiên, để có kết quả chính xác cần đánh giá kho hàng bị cháy chứa hóa chất hay chỉ là kho thành phẩm. Nếu hóa chất phát tán với nồng độ đậm đặc sẽ rất đáng ngại, còn với lượng nhỏ cần phải đưa ra các tư vấn hợp lý cho người dân.

Lực lượng chức năng đang tiến hành quan trắc môi trường quanh khu vực cháy. Ảnh: AN HIỀN

Theo ghi nhận của PV PLO, đến sáng 30-8, khu vực xung quanh xảy ra vụ cháy của Công ty Rạng Đông vẫn ngổn ngang phế liệu, sắt thép, bóng đèn... Dù ở cách xa đến 1 km, người dân vẫn cảm nhận mùi khét.

Sau khuyến cáo của chính quyền địa phương về môi trường nơi đây, tất cả người dân lộ rõ sự hoang mang, ai nấy đều mang theo khẩu trang phòng tránh hít phải khói độc. Nhiều nhà dân di chuyển đến nhà người quen ở tạm, còn các cửa hàng thì đóng cửa.

Nhiều tài sản của người dân nằm cạnh khu vực nhà máy cũng bị lửa thiêu rụi. Ảnh: AN HIỀN

Anh Nguyễn Thanh Sơn, ở phố Hạ Đình, cho biết khi đám cháy xảy ra, các con được anh đưa tới nhà người thân.

“Nhà tôi ở đây vừa sinh sống vừa kinh doanh nên không di dời được nhưng nhờ có thông báo của chính quyền nên tôi cũng khuyến cáo vợ con đeo khẩu trang, không mua thực phẩm ngoài chợ mà vào siêu thị…” - anh Sơn nói.

Chung tâm trạng, chị Vương Vân Anh (Hạ Đình) cho biết hôm qua phường thông báo có lượng thủy ngân, khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm trong bán kính 1 km từ vụ cháy khiến chị càng hoang mang.

“Trong đêm xảy ra vụ cháy, các con đi sơ tán còn hai vợ chồng ngủ ngoài vỉa hè. Đến hôm nay, lửa dập rồi nhưng vẫn còn khó thở, phải đeo khẩu trang, nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng…” - chị Vân Anh nói và cho biết từ hôm qua đến nay gia đình phải tháo hết đường ống nước để vệ sinh.

               Hít thủy ngân ảnh hưởng như thế nào?

Theo sách y khoa, hít phải thủy ngân gây bệnh phổi nặng cấp tính. Triệu chứng đầu tiên là sốt do khói kim loại gồm: sốt, ớn lạnh, thở khó. Những triệu chứng khác gồm: viêm miệng, lơ mơ, co giật, nôn ói và viêm ruột. Những triệu chứng này thường dịu đi trong vòng một tuần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có diễn tiến nặng hơn như phù phổi cấp, suy hô hấp và tử vong.

Ngộ độc mãn do hít thủy ngân gây tam chứng kinh điển: viêm lợi và chảy nước miếng, run giật tay và rối loạn tâm thần kinh. Trẻ thường mất ngủ, hay quên, tâm lý không ổn định, kém ăn, vẻ buồn bã.

Ăn thức ăn chứa thủy ngân hữu cơ như cá biển gây ngộ độc mãn tính, xuất hiện sau nhiều ngày đến nhiều tuần.

Biểu hiện thần kinh là dị cảm, suy nhược thần kinh, giảm thính giác, rối loạn tâm thần, run cơ, rối loạn cử động và có thể tử vong…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.