Lý do xác nhận người 'có biệt thự nhưng được đưa vào diện không có đất ở'

(PLO)- Ông Phan Văn Nguyên, cán bộ địa chính, đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mil ký xác nhận về hiện trạng đất ở của ông Đỗ Ngọc Vương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-3, trao đổi với PLO, ông Bùi Đức Thọ, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin, UBND huyện Đắk Mil (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), cho biết ông là người ký xác nhận cho ông Đỗ Ngọc Vương (ngụ thị trấn Đắk Mil) phải di chuyển, không có đất ở, nơi ở nào khác.

Khu vực cấp đất tái định cư cho ông Đỗ Ngọc Vương. Ảnh: VŨ LONG

Khu vực cấp đất tái định cư cho ông Đỗ Ngọc Vương. Ảnh: VŨ LONG

Sau đó, văn bản xác nhận này được trình cho UBND huyện Đắk Mil để thực hiện công tác cấp đất tái định cư (TĐC) cho ông Vương.

Trả lời câu hỏi của PV vì sao hộ ông Đỗ Ngọc Vương hiện đang sinh sống trong căn nhà sang trọng ở hồ Tây, lại được UBND thị trấn Đắk Mil xác nhận không có đất ở?

Ông Bùi Đức Thọ cho biết: “Tôi không biết cụ thể lắm, nhưng do anh em địa chính kiểm tra sơ bộ và tham mưu. Tôi không có chuyên môn, do anh em tham mưu thì xác nhận. Ngoài ra, còn có Hội đồng giải phóng mặt bằng tham mưu cho phòng TN&MT kiểm tra lại” - ông Thọ cho hay.

Theo ông Thọ, người tham mưu là ông Phan Văn Nguyên, cán bộ địa chính UBND thị trấn Đắk Mil (khi đó), nay là công chức địa chính xây dựng nông nghiệp môi trường UBND xã Đắk Lao.

Ông Phan Văn Nguyên, cho biết việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất cho ông Vương đều công khai. Thời điểm đó, không thấy người dân phản đối chuyện này.

Về giấy tờ liên quan, ông Vương đã cung cấp cho Hội đồng giải phóng mặt bằng về quyết định Nông trường cà phê Đức Lập (nay là Công ty cà phê Đức Lập). Cụ thể, nông trường cấp 375 m2 đất cho ông Vương để làm nhà ở.

“Tôi kiểm tra tại địa phương, ông Đỗ Ngọc Vương không đứng tên quyền sử dụng đất nào khác” – ông Nguyên nói.

Ông Nguyên thừa nhận, thời điểm kiểm tra hiện trạng đất ở (tháng 12-2017) gia đình ông Đỗ Ngọc Vương đang sinh sống trong căn biệt thự ở hồ Tây (thị trấn Đắk Mil. “Tuy nhiên, khi kiểm tra giấy tờ căn nhà này lại không có tên ông Đỗ Ngọc Vương” - ông Nguyên cho hay.

Như PLO đã đưa tin, năm 2020 UBND huyện Đắk Mil giao cho ông Đỗ Ngọc Vương (ngụ Tổ 5, thị trấn Đắk Mil) hơn 108m2 đất tái định cư ở khu vực Quảng trường huyện này.

Nguyên nhân, ông Vương bị thu hồi 375m2 đất ở Quảng trường có nguồn gốc do Nông trường cà phê Đức Lập giao năm 1996. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc giao đất này là trái thẩm quyền và không đúng quy định.

Để được cấp đất tái định cư, UBND thị trấn Đắk Mil xác nhận cho ông Đỗ Ngọc Vương phải di chuyển chỗ ở và không còn đất ở, nhà ở nào khác.

Tuy nhiên, thực tế gia đình ông Đỗ Ngọc Vương có rất nhiều tài sản về đất và đặc biệt hiện gia đình ông này đang sinh sống ở biệt thự sang trọng ở thị trấn Đắk Mil.

Bị xử phạt vì khai man tên người khác

Công an huyện Đắk Mil đã xử phạt ông Trần Văn Hiền (ngụ tổ 8, thị trấn Đắk Mil) ba triệu đồng về hành vi khai man để được đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu. Ông Hiền đã chấp hành nộp phạt.

Ông Trần Văn Hiền lấy tên của ông Đỗ Ngọc Vương (là một người bạn của ông Hiền) ở tỉnh Hải Dương. Việc làm này của ông Hiền nhằm mục đích để được đi làm tại Nông trường cà phê Đức Lập (nay là Công ty cà phê Đức Lập).

Ông Trần Văn Hiền và vợ là Hồ Thị Thùy đứng tên trên căn biệt thự ở hồ Tây, thị trấn Đắk Mil, được cấp phép xây dựng từ năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.