Diễn biến mới vụ có biệt thự nhưng vẫn được giao đất

(PLO)- Chính quyền địa phương xác nhận sai trong việc giao đất tái định cư cho người đang sở hữu biệt thự ở Đắk Nông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết UBND tỉnh đang yêu cầu UBND huyện Đắk Mil kiểm tra, báo cáo vụ “Có biệt thự nhưng vẫn được vào diện không có đất ở” mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Huyện ủy Đắk Mil cho biết trong buổi họp sáng 27-2, lãnh đạo Huyện ủy đã yêu cầu UBND huyện báo cáo hướng xử lý sai phạm (nếu có) liên quan đến việc cấp đất tái định cư cho gia đình ông Đỗ Ngọc Vương.

Căn biệt thự của gia đình ông Đỗ Ngọc Vương. Ảnh: VŨ LONG

Căn biệt thự của gia đình ông Đỗ Ngọc Vương. Ảnh: VŨ LONG

Theo hồ sơ, năm 2017, UBND huyện Đắk Mil giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng quảng trường huyện. Tháng 12-2017, UBND thị trấn Đắk Mil xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản cho hộ ông Đỗ Ngọc Vương để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo đó, UBND thị trấn Đắk Mil xác nhận thời điểm gia đình ông Vương bắt đầu sử dụng đất là năm 1995, các tài sản trên đất được tạo lập năm 1995 và năm 2000. UBND thị trấn cũng xác nhận gia đình ông Vương phải di chuyển chỗ ở do giải phóng mặt bằng và không còn đất ở, nhà ở.

Trong khi đó, cũng chính UBND thị trấn Đắk Mil xác nhận Nông trường cà phê Đức Lập (nay là Công ty Cà phê Đức Lập) cấp 375 m2 đất cho ông Vương (nhân viên bảo vệ) để xây dựng nhà ở vào tháng 6-1996. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc cấp đất này là sai thẩm quyền, không có giá trị pháp lý.

Theo hồ sơ và được lãnh đạo Công ty Cà phê Đức Lập xác nhận, tháng 4-2016, UBND huyện Đắk Mil thu hồi hơn 3,7 ha đất của Công ty Cà phê Đức Lập để làm dự án quảng trường huyện này. Quyết định của UBND huyện Đắk Mil thể hiện Công ty Cà phê Đức Lập được hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và các chính sách hỗ trợ khác tổng cộng hơn 5,7 tỉ đồng. Lãnh đạo Công ty Cà phê Đức Lập khẳng định 375 m2 đất đã cấp sai cho ông Vương trước đây cũng nằm trong hơn 3,7 ha đất đã bị thu hồi. Do đó, gia đình ông Vương không còn liên quan gì đến khu đất này.

Không đủ điều kiện nhưng vẫn cấp đất tái định cư

Ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, khẳng định gia đình ông Vương không thuộc diện đủ điều kiện cấp đất tái định cư. Tuy nhiên, huyện giao đất tái định cư cho gia đình ông này vì “không còn đất ở, nơi ở nào khác”!

Theo một số cán bộ, công nhân Công ty Cà phê Đức Lập, thời điểm huyện Đắk Mil giải tỏa khu nhà ở tập thể trên để làm quảng trường, gia đình ông Vương không còn ở đây. Nhiều người dân địa phương khẳng định thời điểm đó gia đình ông Vương sống trong biệt thự hai tầng nằm ngay trung tâm thị trấn Đắk Mil.

Giải thích việc gia đình ông Đỗ Ngọc Vương được đưa vào diện không có đất ở rồi được giao đất tái định cư, ông Vũ Thanh Phương, Phó phòng TN&MT huyện Đắk Mil, nói do UBND thị trấn Đắk Mil xác nhận gia đình ông Vương không còn đất ở, nhà ở.

Theo UBND thị trấn Đắk Mil, người đứng tên trong sổ hồng, giấy phép xây dựng (cấp năm 2017) tại biệt thự trên là vợ chồng ông Trần Văn Hiền - bà Hồ Thị Thùy.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Vương thừa nhận tên thật của ông là Trần Văn Hiền. Ông lấy tên Đỗ Ngọc Vương từ người bạn ở Hải Dương để đi làm tại Nông trường Cà phê Đức Lập. “Vừa rồi Công an huyện Đắk Mil đã xử phạt tôi về hành vi khai man danh tính này” - ông Vương nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.