Lý do Đà Nẵng không thanh tra 4 sở theo kế hoạch

(PLO)- Việc Đà Nẵng không thanh tra bốn sở theo kế hoạch là để tránh trùng, chồng chéo trong công tác thanh tra.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 theo đề nghị của Chánh Thanh tra TP.

Có bốn cuộc thanh tra sẽ không tiến hành theo kế hoạch trước đó.

Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể bốn cuộc thanh tra không tiến hành gồm: Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng.

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công tại Sở GD&ĐT Đà Nẵng và một số đơn vị trực thuộc.

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở VH&TT Đà Nẵng và một số đơn vị trực thuộc.

Thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Sở Y tế Đà Nẵng và một số đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, Chủ tịch Đà Nẵng cũng quyết định điều chỉnh ba cuộc thanh tra chuyển sang kế hoạch năm 2022.

Cụ thể là thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về công tác quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai TP Đà Nẵng.

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND quận Hải Châu.

Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng.

Trao đổi với PLO, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng Phan Thanh Long cho hay, bốn nội dung thanh tra tại bốn sở nêu trên đã có các cơ quan khác thanh tra. Việc không thanh tra nữa là để tránh chồng chéo, chống trùng trong công tác thanh tra.

Về ba cuộc thanh tra chuyển sang kế hoạch năm 2022, ông Long cho hay lý do là để cho các đơn vị liên quan tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và cũng đã bước vào thời điểm cuối năm. Việc này Thanh tra Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo liên quan.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã yêu cầu Thanh tra TP nghiên cứu chỉ đạo tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có kế hoạch trong năm 2021.

Ông Chinh yêu cầu có thể tổ chức thực hiện những việc trên vào thời gian phù hợp sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.