Lý do bệnh viện hơn 25 tỉ ở Quảng Trị mới xây đã hư?

(PLO)- Sau khi hết thời gian bảo hành, Bệnh viện Triệu Phong cơ sở 2 ở Quảng Trị hư hỏng nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-3, ông Trương Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị thi công đang sửa chữa lại những vị trí thấm dột, hư hỏng tại Bệnh viện Triệu Phong cơ sở 2.

Nước chảy vào phòng, các nhân viên của bệnh viện phải sử dụng xô để hứng. Ảnh: NGUYỄN DO

Nước chảy vào phòng, các nhân viên của bệnh viện phải sử dụng xô để hứng. Ảnh: NGUYỄN DO

Hết hạn bảo hành thì hư nghiêm trọng

Ông Hiếu cho biết sau khi nhận được phản ánh về việc Bệnh viện Triệu Phong cơ sở 2 xuống cấp, cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh cùng Trung tâm Y tế huyện lập đoàn và nhà thầu đã đến kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình.

Ông này lý giải, qua kiểm tra thì xác định công trình này hoàn thành vào năm 2019, hết bảo hành vào năm 2020, hiện trạng một số phòng thấm dột, khu vệ sinh bị hư hỏng.

Nguyên nhân sơ bộ chủ yếu do giữa đầu đường ống thoát nước với bê tông lâu ngày sử dụng bị tách ra thành những khe hở, nước theo những đường này chảy xuống.

Dự án này được xây dựng 100% gạch không nung nên nước chảy xuống thấm vào tường. Lâu ngày Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong không xử lý được dẫn đến việc thấm nước, ẩm mốc.

Nhiều phòng không thể sử dụng vì thấm dột. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều phòng không thể sử dụng vì thấm dột. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Hiếu, sau khi khảo sát, nhà thầu thi công có ý kiến dù hết bảo hành nhưng vẫn hỗ trợ kinh phí để khắc phục tạm thời các phòng bị hư hỏng. Trước mắt, đơn vị này làm chống thấm, đi lại đường ống hư hỏng, sơn sửa lại các phòng bị ẩm mốc, sửa lại các phòng vệ sinh.

"Về lâu dài, đoàn thống nhất sẽ lập dự toán xin kinh phí sửa chữa thường xuyên hàng năm để làm mái tôn bao phủ hết những phần mái chưa được lợp" - ông Hiếu nói.

Ông Hiếu cũng cho rằng, việc các nhà vệ sinh của bệnh viện nhanh xuống cấp, hư hỏng vì đây là công trình phục vụ nhiều bệnh nhân mỗi ngày. Người dân vô tư bỏ những vật dụng vào nhà vệ sinh khiến tắc nghẽn. Người phụ trách điện nước tại đây không xử lý triệt để mỗi khi gặp sự cố khiến việc hư hỏng ngày càng nặng thêm.

Đề nghị hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng

Về chất lượng công trình, ông Hiếu cho biết công trình đã qua sử dụng bốn năm, khi nhận được phản ánh, các bên liên quan cùng khảo sát hiện trạng để xác định sơ bộ nguyên nhân. Còn để đánh giá chất lượng công trình thì cần có cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn kiểm định mới có kết luận chính xác được.

Trước câu hỏi Ban đầu tư xây dựng có yêu cầu thực hiện việc kiểm định hay không, ông Hiếu cho hay đơn vị sử dụng kiến nghị hỗ trợ khắc phục vì kinh phí duy tu bảo dưỡng hàng năm của Trung tâm y tế quá hạn hẹp.

"Qua kiểm tra, nguyên nhân chủ yếu là do bị thấm dột lâu ngày không được xử lý gây ra ẩm mốc. Về tổng thể công trình dù xây gạch không nung 100% nhưng đến giờ vẫn khá ổn" - ông Hiếu nói thêm.

Qua tìm hiểu, theo Thông tư 12/2012 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị” thì bệnh viện trên có tuổi thọ 20-50 năm.

Những mảng tường bị thấm dột, ẩm mốc. Ảnh: NGUYỄN DO

Những mảng tường bị thấm dột, ẩm mốc. Ảnh: NGUYỄN DO

Như PLO đã phản ánh, Dự án Bệnh viện Đa khoa Triệu Phong cơ sở 2 được UBND tỉnh Quảng Trị đầu tư 25,6 tỉ đồng. Dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư, sau đó được chuyển sang Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (nay là Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh).

Công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2019. Tuy nhiên hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tường bị nứt nẻ bong tróc và thấm nước. Nhiều hạng mục hư hại nghiêm trọng, nhân viên y tế phải dùng thùng để hứng nước. Có phòng xuống cấp nghiêm trọng không sử dụng được, buộc phải đóng cửa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.