Quảng Trị: Bệnh viện đa khoa mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp

(PLO)-  Nhiều hạng mục công trình Bệnh viện Đa khoa Triệu Phong cơ sở 2 bị hư hỏng dù mới được đưa vào sử dụng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án Phòng khám đa khoa Khu vực Bồ Bản, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (nay là Bệnh viện Đa khoa Triệu Phong cơ sở 2) được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016, tổng vốn đầu tư 25,6 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Nhân viên Bệnh viện đa khoa Triệu Phong cơ sở 2 phải dùng chậu hứng nước từ trần nhà. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhân viên Bệnh viện đa khoa Triệu Phong cơ sở 2 phải dùng chậu hứng nước từ trần nhà. Ảnh: NGUYỄN DO

Ban đầu, dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư, sau được chuyển sang Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (nay gộp giữa các ban thành Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh).

Công trình được xây dựng hai tầng gồm khu nhà khám đa khoa, điều trị nội trú, khu khám chữa bệnh đông y... do Công ty TNHH MTV Minh Thành (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thi công.

Công trình được khởi công xây dựng và bàn giao vào tháng 9-2021. Riêng khu điều trị nội trú và khu khám - chữa bệnh đông y được hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2019.

Căn phòng bị thấm dột không thể sử dụng được. Ảnh: NGUYỄN DO

Căn phòng bị thấm dột không thể sử dụng được. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ghi nhận củaPLO, dãy nhà điều trị nội trú, đông y... từ ngoài nhìn vào đã xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp, hành lang nham nhở, tróc sơn.

Trong các phòng cấp cứu, tiểu phẫu… cũng bị bong tróc, thấm nước. Nước trong phòng đọng thành từng vũng, nhân viên y tế phải dùng thùng để hứng. Có phòng xuống cấp nghiêm trọng không sử dụng được, buộc phải đóng cửa.

Các góc tường cũng bị thấm, hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN DO

Các góc tường cũng bị thấm, hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngoài ra, tại các phòng nội trú, bệnh nhân phản ánh hệ thống nhà vệ sinh gặp nhiều trục trặc về nguồn nước, vật dụng hư hỏng...

Công trình xuống cấp ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh tại bệnh viện. Ảnh: NGUYỄN DO

Công trình xuống cấp ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh tại bệnh viện. Ảnh: NGUYỄN DO

BS y học cổ truyền Nguyễn Văn Quỳnh, Phụ trách khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Triệu Phong cơ sở 2, cho biết bệnh viện vừa mới hoạt động được 1-2 năm thì công trình bắt đầu xuống cấp và ngày càng nghiêm trọng.

Theo BS Quỳnh, các phòng bong tróc quá nhiều nên bệnh nhân cũng không thể ở lại điều trị nội trú.

BS Quỳnh cho rằng, trước mắt cơ quan chức năng nên tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa lại, đặc biệt là nguồn nước của bệnh viện. Sau đó có biện pháp đảm bảo cơ sở hạ tầng để bệnh viện được hoạt động tốt nhất.

Bên ngoài cũng xuất hiện nhiều vết bong tróc, nứt nẻ. Ảnh: NGUYỄN DO

Bên ngoài cũng xuất hiện nhiều vết bong tróc, nứt nẻ. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Võ Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, cho biết cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa Triệu Phong cơ sở 2 xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khám, chữa bệnh. Vì vậy, đơn vị rất mong các cấp có thẩm quyền quan tâm, sớm có giải pháp khắc phục.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Ban Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, cho biết đang cho lực lượng của ban đến hiện trường để kiểm tra đánh giá lại hiện trạng công trình.

"Biện pháp trước mắt phải nhanh chóng tìm cách sửa chữa, khắc phục các hư hỏng để đảm bảo hoạt động cho bệnh viện, khi biết nguyên nhân rõ ràng thì trách nhiệm thuộc về ai chúng tôi sẽ xử lý theo quy định" - ông Bình nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.