Lý do 684 công chức ở Lâm Đồng không đủ điều kiện nghỉ việc theo Nghị định 178

(PLO)- Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, có 684 trường hợp trong đó cấp tỉnh 410 người, cấp xã 274 người không đủ điều kiện nghỉ việc theo Nghị định 178.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178) quy định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

nghị định 178
Tỉnh Lâm Đồng ra quân tăng cường công chức, viên chức về cấp xã.

Số lượng đối tượng chưa thỏa mãn các các điều kiện theo quy định của Nghị định 178; Nghị định số 67; công văn của Bộ Nội vụ là 684 trường hợp (cấp tỉnh 410; cấp xã 274). Số lượng rút đơn xin nghỉ theo Nghị định 178 là 17 trường hợp (cấp tỉnh 15; cấp xã 2).

Theo Sở Nội vụ: “Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, số biên chế có mặt thấp hơn khung biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền thì chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc đối với những trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc không đủ tiêu chuẩn cán bộ, công chức (cấp xã mới)”…

Nhiều trường hợp trong thời gian 3 năm gần nhất (từ 2022 đến 2024) đều được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong khi thời gian tỉnh Lâm Đồng (sau sắp xếp) chỉ mới vận hành từ 1-7-2025 đến nay.

Với thời gian này chưa thể đánh giá đúng, đầy đủ kết quả tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên, hầu hết cơ quan, đơn vị và địa phương vẫn đánh giá các trường hợp này “không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”.

nghi-dinh-178 (2).jpg
Theo Sở Nội vụ, cấp xã đang cần và thiếu nhiều vị trí, cần tăng cường, điều động.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương đều cho rằng hiện nay nguồn nhân lực còn thiếu, bố trí chưa đảm bảo đầy đủ theo vị trí việc làm, cần sắp xếp, kiện toàn, bố trí lại, tăng cường, điều động ở nhiều vị trí đang cần và thiếu, nhất là ở cấp xã.

Do đó, những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được cơ quan, đơn vị và địa phương đánh giá “không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ” như trình bày trên chưa đủ cơ sở để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nghỉ chính sách, chế độ theo Nghị định 178 trong thời điểm hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.