Lương trong ngành dầu khí phải giảm

(PLO)- Đó là nội dung đáng chú ý trong buổi tọa đàm: 'Lỗ hổng chính sách trong quản lý nguồn thu từ khai thác tài nguyên' do Trung tâm Con người và thiên nhiên tổ chức ngày 29-9.

Theo PGS Lê Xuân Trường – Học viện Tài chính, thu nhập và lương của những người làm trong ngành dầu khí cao hơn nhiều so với mặt bằng chung trong xã hội. Nhiều người ở ngành này có mức thu nhập hàng tháng cao chót vót, cao ngất ngưởng. Trong khi họ không phải là những người có trình độ cao, không trực tiếp ra giàn khoan ngoài biển. Lâu nay người ta vẫn đặt câu hỏi: “Những người này có xứng đáng được hưởng mức lương như vậy không?”

Ông Trường cho hay, thu từ khai thác dầu thô chiếm một phần lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước, chiếm trên 13% trong năm 2013. So với lợi thế của ngành đầu khí, thì mức thuế đối với khai thác dầu khí như hiện nay là chưa phù hợp. Vì lợi nhuận trong ngành này hiện rất lớn. Nếu ngành này được quản lý chặt chẽ, thì lợi nhuận còn cao hơn. Ở ta, tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu của toàn dân, mọi người đều được hưởng.

“Đối với hoạt động khai thác dầu khí, cần tăng thuế tài nguyên và thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, sẽ tăng thu ngân sách nhà nước. Cùng với đó, thì thu nhập của những người làm trong ngành này cũng phải giảm đi.” Ông Trường kiến nghị.

Nhìn nhận về việc thu thuế từ tài nguyên hiện nay, theo ông Trường, số thu từ thuế tài nguyên còn khiêm tốn. Điều này do thuế suất nhìn chung còn thấp. Cùng với đó là tình trạng khai thác tài nguyên lậu, trốn thuế ở một số địa phương.

“Khai thác tài nguyên là lĩnh vực có mức độ thất thoát ngân sách cao. Trong đó, các dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến tham nhũng, khai thác trái phép, khai thác nhưng không báo cáo đầy đủ và trốn thuế.” Bà Trần Thanh Thủy – Trung tâm Con người và thiên nhiên nói.

Ông Trường cho rằng, nếu để thất thu thuế nhiều, nợ đọng thuế lớn, thì người đứng đầu cơ quan thuế ở địa phương đó phải bị cách chức, để người khác có năng lực lên thay. Còn nếu vẫn để họ được ngồi yên ở cái ghế đó, thì chả ai sợ gì.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.