Luật sư Lâm Quang Quý làm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kiều bào TP.HCM

(PLO)- Ông Lâm Quang Quý, Phó Trưởng Văn phòng Luật sư Khai Quốc, được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kiều bào, thuộc Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho biết trong thời gian qua, đơn vị đã kiện toàn nhân sự, xây dựng các quy chế hoạt động và chương trình công tác năm 2024. Qua đó, phát huy tốt vai trò các ủy viên Ban Chấp hành trong tham gia các hoạt động của Hội. Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành được duy trì thường xuyên, liên tục và các thông tin liên quan đều được Ban Chấp hành thông tin cụ thể, kịp thời.

Trung tâm Hỗ trợ kiều bào
Ông Lê Văn Thu, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, trao quyết định cho ông Lâm Quang Quý. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kiều bào.

Theo đó, ông Lâm Quang Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM làm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào. Ông Lâm Quang Quý, 45 tuổi, hiện đang là Phó Trưởng Văn phòng luật sư Khai Quốc.

Ông Lâm Quang Quý chia sẻ rất vinh dự khi được giao nhiệm vụ làm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TP.HCM.

Ông Quý cho biết trong thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TP.HCM sẽ cố gắng hoàn thành các nội dung mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng đã được UBND TP.HCM giao tại Quyết định số 91.

"Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TP.HCM sẽ triển khai một số chức năng mới nhằm đáp ứng, phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là các văn bản luật đang và sắp có hiệu lực pháp luật liên quan mật thiết với quyền lợi của kiều bào" - ông Quý nói.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, kỳ vọng ông Lâm Quang Quý và Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TP.HCM sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ kiều bào, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều chính sách pháp luật đang thay đổi như Luật Căn cước 2023, Luật đất đai 2024…

Trung tâm Hỗ trợ kiều bào TP.HCM được thành lập từ năm 2009 và trực thuộc Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ cung cấp thông tin về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến kiều bào. Tư vấn về khoa học công nghệ, thương mại, pháp lý trong sản xuất kinh doanh và du lịch cho kiều bào.

Trung tâm còn hỗ trợ kiều bào trong việc tìm kiếm đối tác và làm đầu mối tổ chức liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên các lĩnh vực đào tạo, sản xuất, kinh doanh, đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.