Kiều bào kể về những kỷ niệm sâu sắc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLO)- Trong tâm trí của kiều bào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một lãnh đạo giản dị, bao dung và khiêm nhường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc”- đây là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chương trình Xuân Quê hương 2019.

Cũng chính bởi những tình cảm chân thành đó mà ngày nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, kiều bào ở khắp nơi trên thế giới không khỏi bàng hoàng, tiếc thương cho sự ra đi của người lãnh đạo được nhân dân gửi trọn niềm tin yêu.

tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-8-513.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, ngày 28-3-2018. Ảnh: TTXVN

Nghe lời dặn của Tổng Bí thư để hiểu về trách nhiệm của mình

Trong tâm trí của PGS.TS Trần Lê Hưng (Đại học Gustave Eiffel, kiều bào Pháp), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất giản dị, bao dung và khiêm nhường.

Ông Hưng kể bản thân từng có cơ duyên gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông thăm Pháp năm 2018.

“Tổng Bí thư dặn dò kiều bào nhiều điều, đặc biệt là về công tác đại đoàn kết toàn dân. Bác nói cộng đồng kiều bào ở Pháp phải thật đoàn kết với nhau để tiếp tục cùng lưu giữ bản sắc văn hoá dân tộc. Bác cũng dặn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phải đồng hành cùng sự phát triển của đất nước” - ông Hưng nhớ lại.

tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-4.JPG
PGS.TS Trần Lê Hưng.

Dù hơn sáu năm qua đi, lời căn dặn của Tổng Bí thư vẫn được ông Trần Lê Hưng khắc ghi và trở thành động lực thôi thúc ông phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Trước năm 2018, tôi luôn tự đặt ra câu hỏi đảng là gì, trách nhiệm của thanh niên là gì. Đến khi được gặp bác, nghe những lời bác dặn, tôi hiểu trách nhiệm của bản thân là không ngừng hoàn thiện mình tốt hơn, học hỏi nhiều hơn để hỗ trợ cộng đồng kiều bào tại Pháp, tất cả cùng nhau dựng xây đất nước mình. Đó là thay đổi lớn nhất trong con người tôi” - ông Hưng tâm tình.

tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-5.JPG
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự buổi họp mặt với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và kiều bào Pháp, ngày 27-3-2018. Ảnh: NVCC

Ông Hưng vẫn nhớ như in khoảnh khắc ông nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là buổi trưa, theo giờ Pháp, khi đó ông đang ăn trưa cùng bạn bè cũng là người gốc Việt.

“Không ai nói gì, tất cả đều bàng hoàng” - ông Hưng kể rồi bảo sau đó, ông và bạn bè đã cùng ôn lại một số chuyện về Tổng Bí thư, về những gì bác đã làm và về mong muốn của bác, của dân tộc.

Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, hai di sản lớn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công tác công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chính sách “Ngoại giao cây tre”. “Tổng Bí thư đã xử lý rất công tâm và nhân văn, để những ai chẳng may phạm sai lầm sẽ được sửa sai, để mọi người cùng nhìn lại những khuyết điểm của bản thân để tự sửa, cùng thay đổi và tốt lên” - ông Hưng nói.

ttxvn-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-xuan-que-huong-2107-2-8306.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với kiều bào tại đền Ngọc Sơn. Ảnh: TTXVN

Cũng theo ông Hưng, chính sách “Ngoại giao cây tre” đã giúp Việt Nam "chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Việt Nam đã làm bạn với nhiều quốc gia và ghi lại dấu ấn đậm sâu trên trường quốc tế.

“Thông qua chính sách ‘Ngoại giao cây tre’, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đã hiểu hơn vai trò của bản thân là một đại sứ, là đại diện hình ảnh đất nước Việt Nam để quảng bá đất nước mình với nước bạn, giúp nâng cao vị thế người Việt Nam ở nước ngoài” - ông Hưng nói.

Người lãnh đạo có nếp sống giản dị, gần gũi

Còn với bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam, tình cảm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cả sự kính trọng và ngưỡng mộ với một nhà lãnh đạo tài ba, một người lãnh đạo vô cùng tận tâm với nước với dân.

Nghe kiều bào kể về những kỷ niệm quý với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam trong một lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NVCC

Bà Chang từng có hai lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lần gặp đầu tiên là năm 2015, khi đó bà Chang là một trong 13 đại biểu đại diện cho hơn bốn triệu kiều bào về dự Hội nghị thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 tại Hà Nội.

Nhưng ký ức rõ nét nhất là lần thứ hai, khi bà về dự Xuân quê hương năm 2016. Sau khi thực hiện nghi thức thả cá chép, Tổng Bí thư đã có buổi gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu.

“Tổng Bí thư đã thân mật trò chuyện với từng đại diện kiều bào của các nước. Bác ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác làm ăn kinh doanh của bà con, động viên kiều bào luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn hòa nhập xã hội sở tại; đồng thời giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, luôn hướng về quê hương đất nước” - bà Chang nhớ lại.

tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-7.jpg
Bà Trần Thị Chang chụp hình lưu niệm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu. Ảnh: NVCC

Với bà Chang, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát to lớn với toàn thể dân tộc Việt Nam và cộng đồng quốc tế. “Ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự phát triển của đất nước” - bà nói.

Theo bà Chang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn và quan trọng trong tiến trình đổi mới và phát triển của đất nước. Tổng Bí thư đã lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam vượt qua nhiều thử thách, đưa đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

“Bác cũng luôn quan tâm đến mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Malaysia, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước. Những đóng góp đó sẽ mãi được người dân hai nước ghi nhớ và trân trọng” - bà Chang bày tỏ.

ni-su-thich-nu-gioi-tanh-kieu-bao-han-quocptn-1721664128908801520843.jpg
Ni sư Thích Nữ Giới Tánh. Ảnh: NVCC

Ni sư Thích Nữ Giới Tánh (kiều bào Hàn Quốc, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam) nói Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người có nếp sống giản dị, gần gũi và là một cán bộ rất gương mẫu, thanh liêm.

“Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp tích cực trong việc đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, có lợi cho nhân dân hai nước, nhất là cho người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Hàn. Qua đó, thúc đẩy tình đoàn kết các dân tộc trên thế giới và xây dựng nên nền hòa bình quốc tế” - Ni sư Thích Nữ Giới Tánh đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.