Lừa bán 7 người ở Gia Lai sang Campuchia lấy 300 triệu đồng

(PLO)- Phan Ngọc Đức khai nhận đã lừa bán bảy người ở Gia Lai sang Campuchia với giá 300 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Ngọc Đức (32 tuổi, ngụ huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội mua bán người.

Đức là một trong hai nghi can chính tham gia liên quan đến vụ án “lừa bán bảy người dân xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai” sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

Trước đó, Trần Quang Quyết (21 tuổi, ngụ xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai, Kon Tum) bị Đồn Biên phòng Ia O tạm giữ, khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc mua bán người.

Sau đó, Quyết được Đồn Biên phòng bàn giao cho cơ quan công an thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trần Quang Quyết được Đồn Biên phòng Ia O bàn giao cho cơ quan công an điều tra theo thẩm quyền.

Trần Quang Quyết được Đồn Biên phòng Ia O bàn giao cho cơ quan công an điều tra theo thẩm quyền.

Tại công an, Đức khai nhận đã bán bảy nạn nhân ở xã Ia O, huyện Ia Grai cho một người ở Campuchia, lấy trên 300 triệu đồng. Đức chia cho Quyết 128 triệu đồng.

Bảy người bị Đức, Quyết lừa bán sang Campuchia, gồm Puih Đại, Puih Môi, Ksor Jối, Puih Chiêu, Ksor Gum, Puih Phú và Puih Thái (tuổi từ 16-28). Cả bảy người hiện đã được lực lượng biên phòng giải cứu thành công, đưa về quê an toàn.

Như PLO đã đưa tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tham gia giải cứu thành công bảy công dân xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và đưa về địa phương an toàn vào đầu tháng 7-2022.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Ia O đã khởi tố vụ án mua bán người và bắt giữ Trần Quang Quyết.

Theo các nạn nhân, khi sang Campuchia họ phải làm việc với cường độ cao, bị đánh đập thường xuyên bằng gậy và dây diện, bị dọa bán hoặc đưa ra biển giết.

Khi các nạn nhân muốn trở về nhà thì gia đình phải trả 100-150 triệu đồng để “bồi thường hợp đồng lao động”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.