Thêm 1 công dân trở về từ Campuchia sau khi chuộc 42 triệu

(PLO)- Nghe dụ dỗ việc nhẹ lương cao, một phụ nữ ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị kẻ xấu lừa sang Campuchia làm việc và được thả về sau khi chuộc với 42 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-7, ông Siu Tin, Bí thư Đảng ủy xã Ia Chía, huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết chị Siu Blĩ (29 tuổi, ngụ xã Ia Chía) vừa trở về nhà an toàn từ Camphuchia sau khi nộp tiền chuộc 42 triệu đồng.

Theo ông Tin, thời điểm trở về, sức khỏe nạn nhân ổn định. Qua kiểm tra sức khỏe, nạn nhân không có dấu hiệu bị hành hạ, đánh đập hay cưỡng bức. Chính quyền xã Ia Chía đã thăm hỏi nạn nhân.

Chị Siu Blĩ bị lừa sang Campuchia, được thả về nước sau khi chuộc với 42 triệu đồng.

Chị Siu Blĩ bị lừa sang Campuchia, được thả về nước sau khi chuộc với 42 triệu đồng.

Trước đó, tháng 6-2022, qua mạng xã hội, một người không rõ lai lịch đã dụ dỗ chị Siu Blĩ qua Campuchia làm việc với mức lương cao. Sau đó, chị Siu Bl bỏ nhà đi không lý do. Đến ngày 23-6, chị Siu Blĩ gọi điện báo người thân chuẩn bị 50- 60 triệu đồng để chuộc về.

Sau đó, gia đình chị đã nộp tiền vào tài khoản của người có tên CD (ở làng Nú II, xã Ia Chía) để chuyển tiền vào tài khoản của người ở Campuchia. Ngày 5-7, chị được những người ở Campuchia cho về nước cùng với 200 USD lo chi phí quay về.

Theo chị Siu Blĩ, khi đến của khẩu Tây Ninh, chị nhờ người quen đón xe đưa về nhà. Đến ngày 7-7, chị đến UBND xã, Đồn Biên phòng Ia Chía khai báo sự việc.

Ông Siu Tin thông tin thêm Đảng ủy xã Ia Chía đã yêu cầu UBND xã chỉ đạo lực lượng công an địa phương xác minh, làm rõ vụ việc và báo cáo cơ quan chức năng. Đồng thời, tổ chức vận động, tuyên truyền người dân tránh nhẹ dạ, thiếu hiểu biết nghe kẻ xấu dụ dỗ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.