Lũ dữ Quảng Ninh, hệ thống thoát nước không đáp ứng được

(PLO) - Mưa lũ nhấn chìm gần 4.000 ngôi nhà, chia cắt cô lập nhiều khu dân cư, nguyên nhân chính được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho hay là do mưa lớn, không có chủ quan.

Đó là một trong những nội dung vừa được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết tại buổi họp báo thông tin về việc khắc phục hậu quả đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh này.

Phát biểu tại buổi họp báo ông Phạm Đình Hòa, Phó Chánh văn phòng Ban phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Chúng tôi nắm được thông tin về thời tiết mưa tại Quảng Ninh tuy nhiên trong thông báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương không nói cụ thể là nơi nào mưa nhiều mưa ít, vì thế rất khó nắm rõ nơi”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trả lời cơ quan báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: Đ. TRUNG

Cũng theo ông Hòa, ngay khi nhận được thông tin về tình hình mưa trên diện rộng vào ngày 25-7, chúng tôi đã điện trực tiếp đến chủ tịch huyện, TP triển khai phương án phòng chống lũ lụt. Chỉ tính từ ngày 25-7 đến 13g chiều ngày 28-7, lượng mưa ở Cô Tô là 662mm, Cẩm Phả 853mm. Đây là lượng mưa lớn trong suốt mấy chục năm qua.

Trả lời cơ quan báo chí về nguyên nhân dẫn đến những tổn thất về người và tài sản, ông Hòa cho hay là do mưa lớn kéo dài gấp nhiều lần trong suốt mấy chục năm qua. Hệ thống thủy lợi, thoát nước không đáp ứng được do được xây dựng từ 20-30 năm trước nên chưa lường trước được. Nguyên nhân nữa là do tác động của thủy triều.

Lực lượng phòng chống lụt bão gia cố đập 790 ở Mông Dương. Ảnh: Đ. TRUNG

Tại buổi họp báo nhiều phóng viên đặt câu hỏi liệu có sự chủ quan trong việc di dời, ứng phó lũ lụt ngay trong ngày đầu tiên xảy ra mưa lớn. Ông Hòa trả lời năm 2008, Quảng Ninh đã có kế hoạch di dời những hộ dân có nguy cơ sạt lở như Móng Cái, Cẩm Phả, còn lại có nguy cơ sạt lở không lớn. Đối với nơi sạt lở vừa qua tại Hạ Long là do mưa quá lớn, nhiều năm trước chưa xảy ra tình trạng trên. Những điểm di dân TP cũng có rồi, còn những chỗ sạt lở chỉ là quá sức chịu đựng, chưa lường hết được.

Cũng theo ông Hòa, liên quan đến hệ thống thoát nước Quảng Ninh, cống tiêu thủy lợi chưa lường trước được tần xuất biến đổi khí hậu, khi mưa bất thường cực hại chỗ nào chưa hợp lý thì phải điều chỉnh cho hợp lý, không phải dựa vào đã quy hoạch rồi. Đối với việc quy hoạch các khu dân cư thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, văn phòng chỉ tiếp nhận trong việc tham mưu.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng kêu gọi các cơ quan đơn vị nhà nước, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên cả nước sẻ chia tấm lòng với người dân Quảng Ninh sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ 50 triệu đồng đối với những gia đình có nhà bị sập, đồng thời huy động cơ quan chức năng liên quan giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ. Tính đến chiều ngày 29-7, đã có 44 đơn vị ủng hộ đồng bào bão lụt 25 tỷ 582 triệu đồng.
Hỗ trợ 50 triệu đồng đối với những gia đình có nhà bị sập, đồng thời huy động cơ quan chức năng liên quan giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ. Tính đến chiều ngày 29-7, đã có 44 đơn vị ủng hộ đồng bào bão lụt 25 tỷ 582 triệu đồng. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bão lụt. Ảnh: Đ. TRUNG

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bão lụt. Ảnh: Đ. TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.