Long “rồng đỏ” và đàn em ra đầu thú

Sáng 18-12, Nguyễn Ngọc Long (biệt danh Long “rồng đỏ”) và đàn em là Nguyễn Văn Nhí đã đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn lệnh truy nã toàn quốc.
Long “rồng đỏ” và đàn em ra đầu thú ảnh 1
Công an lấy lời khai của Long “rồng đỏ” - Ảnh: NGUYỄN NAM
Trước đó, một đàn em khác của Long “rồng đỏ” là Huỳnh Văn Cảnh bị bắt ngày 11-12. Cảnh và Nhí đã cùng Long tổ chức tấn công bảo vệ trung tâm cai nghiện để thoát ra ngoài vào ngày 4-12 (đến ngày 7-12 Long bị bắt vào trung tâm trở lại rồi thoát ra vào ngày 9-12). Như báo chí đã đưa tin, “đại ca nghiện” Long “rồng đỏ” bị bắt vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội (trụ sở tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Bình Thuận) vào cuối năm 2012. Đến ngày 27-12-2012 Long đã đào tường trốn thoát khỏi trung tâm. Vào ngày 8-11-2013, công an TP Phan Thiết bắt được Long giao lại cho trung tâm nhưng đến ngày 4-12 Long tiếp tục tổ chức tấn công bảo vệ trốn khỏi trung tâm. Ngày 7-12, công an tỉnh Bình Thuận bắt được Long giao lại cho trung tâm thì đến rạng sáng ngày 9-12 Long lại được đàn em giải cứu ra. Trong cuộc tấn công trung tâm cai nghiện vào rạng sáng 9-12, một số đối tượng lạ mặt bên ngoài đã đột nhập vào trung tâm, dùng mã tấu truy sát bảo vệ Nguyễn Ngọc Sa khiến anh này bị thương ở bụng phải khâu 7 mũi. Nhóm đối tượng trên dùng kiềm cộng lực phá cửa phòng kỷ luật giải cứu Long trốn khỏi trung tâm. Số hung khí mà băng nhóm trên để lại hiện trường gồm 1 mã tấu, 1 cây kìm cộng lực, 2 cây sắt. Hồ sơ quản lý học viên Long cho thấy “đại ca” này đã bị xử lý cách ly tại phòng kỷ luật 4 lần. Trong trại cai nghiện Long “nổi tiếng” do chống đối nội quy, quy chế trung tâm, văng tục chửi thề, đe dọa người khác, ngủ không giăng mùng, không tập thể dục, không đi ăn sáng và không đi lao động. Trong quá trình bị xử lý kỷ luật, “đại ca nghiện” còn nhổ nước bọt vào mặt nhân viên bảo vệ khi bảo vệ đưa cơm vào cho Long. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Long về hành vi “chống người thi hành công vụ”.
Theo NGUYỄN NAM (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.