Từ vụ Long “rồng đỏ”: rà soát việc quản lý

Ngày 13-12, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết liên quan đến vụ Nguyễn Ngọc Long (Long “rồng đỏ”) được đàn em hai lần tiếp ứng, giải thoát khỏi Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động Xã hội Bình Thuận (gọi tắt là trung tâm), Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Thuận đã có cuộc họp và chỉ đạo xử lý.

Theo đó, tỉnh chỉ đạo ngành công an và địa phương có liên quan phải kiên quyết điều tra làm rõ, đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh nhằm răn đe, tránh để xảy ra tiền lệ xấu về sau. Trước mắt, trung tâm phải soát xét lại công tác điều hành để quản lý chặt chẽ hơn; tăng cường công tác nắm tình hình, quan tâm bồi dưỡng, củng cố lực lượng bảo vệ; có phương án phối hợp tốt với lực lượng công an để chủ động xử lý không để xảy ra các tình huống xấu.

Ông Trần Văn Chiều (cán bộ trung tâm) cho biết các học viên được đưa vào trung tâm để cai nghiện và học nghề theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là biện pháp hành chính mang tính nhân đạo nhằm giúp học viên (vẫn còn quyền công dân) thoát khỏi nghiện ngập và tái hòa nhập cộng đồng. Vì thế, trung tâm thực hiện trách nhiệm quản lý, giáo dục, cảm hóa học viên trên phương châm tình thương và trách nhiệm là chính. Hiện trung tâm có xấp xỉ 100 học viên trong khi chỉ có 12 cán bộ, bảo vệ và chia làm hai ca trực. Lực lượng mỏng, đặt cảm hóa con người lên hàng đầu trong khi học viên tập trung cai nghiện đang ngày càng trẻ hóa và hung hãn, liều lĩnh nên gần đây đã liên tục xảy ra các vụ tấn công cán bộ, bảo vệ để trốn khỏi trung tâm.

Liên quan đến Long “rồng đỏ”, đến chiều 13-12, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động nhiều đơn vị nghiệp vụ vào cuộc nhưng vẫn chưa bắt được Long. Trước đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã phát lệnh truy nã Long trên toàn quốc với nhận dạng: Cao 1,68 m, nói giọng Nam Bộ, màu da sậm, lông mày đậm, sóng mũi bè, có vết xăm ở vùng ngực trái, bả vai phải, mông trái, đùi trái và mặt sau cánh tay trái.

Trong một diễn biến khác, hiện Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang khẩn trương kết thúc điều tra để đề nghị VKS truy tố sáu học viên cũng của trung tâm về tội chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ, chiều 1-9, trung tâm tổ chức cho các học viên sinh hoạt đọc báo theo quy định thì sáu học viên dùng ghế gỗ tại hội trường tấn công cán bộ trung tâm, phá khóa cửa bỏ trốn. Sau đó lần lượt sáu học viên này bị bắt giữ và cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.