Lòng dân trước vận nước

Trong hai ngày qua (10 và 11-5), hàng ngàn người dân ở ba miền Bắc-Trung-Nam đã xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Đó là tiếng nói của lòng dân Việt Nam khi chủ quyền của Tổ quốc bị xâm phạm.
Tham gia tuần hành có cả những em thiếu niên đến bà cụ từng trải qua hai cuộc chiến tranh. Chị Tâm, người nhặt rác trên đường Nguyễn Đình Chiểu đã lẳng lặng đẩy xe đạp chở lỉnh kỉnh chai lọ theo đoàn tuần hành đến cuối buổi. Chị nói rằng họ đã đụng tới tình cảm thiêng liêng của mỗi người đối với chủ quyền đất nước. Mấy ngày nay cứ nghe nhắc tới giàn khoan Trung Quốc là lòng chị lại sục sôi. Và cũng như chị, mấy ngày qua ngàn vạn tiếng lòng đã cùng nhau xuống đường tuần hành và cùng hô vang: “Hoàng Sa-Trường sa là của Việt Nam”. “Trung Quốc hãy rút ngay giàn khoan khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam”…

Khi tiếng hô phản đối hành động sai trái của Trung Quốc đã khản cả giọng thì ngay lập tức có nhiều chai nước suối được chuyền đến. Người phát nước suối là hai mẹ con của một người bán tạp hóa bên quận 7. Đang hòa trong dòng người biểu tình, ông Ngô Thu (quận 1) đã tách ra đứng ở góc Công viên Lam Sơn để có quan sát toàn cảnh. Dòng người nối dài tuần hành qua các ngã phố đồng loạt hô vang những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Tại các giao lộ, cảnh sát giao thông yêu cầu các loại xe lưu thông theo hướng khác để đảm bảo tuyến đường thông thoáng cho dòng người tuần hành. Rồi ông Thu vào mạng trên chiếc điện thoại của mình để xem hình ảnh phản đối Trung Quốc ở các nơi khác. Hơn một tiếng sau, ông Thu quay sang nói với người lạ đứng bên cạnh: “Tôi đã thấy sức dân như sức nước”. Tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng… người dân cũng mỗi người một kiểu thể hiện lòng yêu nước của mình. Có người in cả hình của Thủ tướng Đức tặng bản đồ cho Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa. Người Việt Nam ở Nhật cũng đã biểu tình bày tỏ thái độ phẫn nộ với Trung Quốc.

Bài học về sức dân như sức nước trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam chắc chắn không bao giờ cũ. Sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở thành tựu kinh tế hay quân sự mà còn nằm ở dạng quyền lực mềm - sức dân. Hiểu dân, trọng dân và biết dựa vào sức dân luôn là vũ khí hữu hiệu nhất để ngăn ý đồ xấu của bất cứ thế lực nào lăm le xâm phạm chủ quyền của Tổ quốc.

THANH MẬN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.