Lời khai chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm chất cấm ở Đắk Lắk

(PLO)- Tại cơ quan công an, chủ các cơ sở sản xuất giá đỗ khai nhận họ sử dụng chất cấm để có mẫu mã đẹp, thân ít rể. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng, điều tra vụ án hàng ngàn tấn giá đỗ ngâm tẩm hoạt chất 6-Benzylaminopurine xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can gồm: Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi) và Nguyễn Văn Hảo (36 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột), để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

sản xuất giá đỗ.jpg
Bị can Lâm Văn Đạo tại cơ quan công an. Ảnh: N.T

Tại cơ quan công an, bị can Lâm Văn Đạo, đại diện Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo (cơ sở Lâm Đạo) khai nhận, bắt đầu làm giá đỗ nhỏ lẻ từ năm 2020.

Thời gian đó, ông Đạo thường xuyên lên mạng xã hội để bàn chuyện với những người cùng sản xuất giá đỗ. Qua đó, Đạo đã học theo những người khác dùng “nước kẹo” tức hoạt chất 6-Benzylaminopurine để làm giá đỗ.

“Tôi mua nước kẹo của một người ở TP.HCM và chuyển về Đắk Lắk. Đây là thuốc diệt rễ để cây giá ít rễ, thân mập mạp”, Đạo khai.

Cũng theo lời khai của bị can Đạo, tháng 5-2024, cơ sở bắt đầu nhập hàng cho Bách Hóa Xanh. Để đưa giá đỗ vào Bách Hóa Xanh, Đạo đã in bao bì, nhãn mác, ghi hạn sử dụng…“Mỗi ngày, tôi bán hơn 300kg giá đỗ cho Bách Hóa Xanh”, bị can Đạo khai.

Còn Vũ Duy Tư khai, khi mới bắt đầu làm giá đỗ đã được một người hướng dẫn chỉ cách mua “nước kẹo”, mua các đồ nghề để làm. Sau đó, Tư tự lên mạng xã hội và đặt mua 2-5 thùng “nước kẹo” ở TP.HCM về sản xuất giá đỗ.

sản xuất giá đỗ 1.jpg
Bị can Vũ Duy Tư tại công an. Ảnh: N.T

“Tôi biết dùng nước kẹo làm giá đỗ sẽ ảnh hưởng sức khỏe người khác. Mỗi ngày xưởng của tôi sản xuất khoảng 2,2 tấn giá đỗ để bỏ cho chợ đầu mối”, Tư khai.

Như PLO đã thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, phát hiện sáu cơ sở tại TP Buôn Ma Thuột sử dụng hoạt chất 6-Benzylaminopurine (6-BA) để sản xuất giá đỗ.

Trong 2024, nhóm này đã bán ra thị trường gần 3.000 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất 6-BA, trung bình mỗi ngày 8-10 tấn.

Trong số các cơ sở sản xuất giá đỗ bị phát hiện sai phạm, cơ sở Lâm Đạo được Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy hải sản Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện, cơ quan chuyên môn của Bộ NN&PTNT đã yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk báo cáo cụ thể vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.