'Lo nhà máy giấy 'bức tử' sông Hậu': Sở TN&MT Hậu Giang nói gì?

(PLO)- Liên quan đến vụ “Lo nhà máy giấy “bức tử” sông Hậu” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), ngày 27-6, phí Sở TN&MT Hậu Giang đã có buổi trao đổi với đại diện một số cơ quan báo chí. 

Theo ông Hoàng Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, hiện Bộ TN&MT đã chỉ đạo thanh tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với nhà máy nên ông không thể trả lời ngay một số vấn đề có liên quan như việc sử dụng hóa chất trong sản xuất giấy, xử lý nước thải… Những vấn đề này phải chờ sau khi có kết quả thanh, kiểm tra, đồng thời xin ý kiến thì mới trả lời cho báo chí sau.

Lo nhà máy giấy bức tử sông Hậu

Tổng Giám đốc Chung Wai Fu chủ yếu "khoe" công nghệ xử lý nước thải nhưng ĐTM tổng thể thì thừa nhận chưa có mà chỉ có ĐTM phê duyệt năm 2008. Ảnh: GIA TUỆ

Tại cuộc gặp, báo chí cũng đặt vấn đề: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án được phê duyệt từ năm 2008, đã lạc hậu và chủ đầu tư đình hoãn dự án một thời gian dài hơn sáu năm mới khởi động lại dự án nhưng vì sao không thực hiện lại ĐTM?

Trả lời, phía Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cho biết theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, thẩm quyền phê duyệt ĐTM thuộc UBND tỉnh. Thời điểm 2008, tỉnh đã nhờ Bộ TN&MT hỗ trợ trước khi phê duyệt. Còn giai đoạn hiện nay, theo quy định Luật Bảo vệ môi trường 2014, thẩm quyền phê duyệt thuộc về Bộ TN&MT. Hiện phía Sở TN&MT Hậu Giang đã yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn, lập lại ĐTM.

Một góc hệ thống ống của nhà máy xử lý nước thải.

Trước đó, đại diện nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam cho biết sẽ lắp đặt thiết bị giám sát, quan trắc nước thải của dự án 24/24 và nối trực tiếp với Sở TN&MT để Sở theo dõi, giám sát.

Về thông tin này, phía Sở TN&MT Hậu Giang cho hay thiết bị quan trắc nước thải tự động do phía công ty lắp đặt, còn Sở chỉ đấu nối và nhận kết quả qua hệ thống máy tính.

Thông tin từ phía Lee&Man Việt Nam đưa ra là trung tuần tháng 7-2016 sẽ vận hành thử nghiệm để thuận lợi đến trung tuần tháng 8-2016 chính thức vận hành và cho ra sản phẩm. Thế nhưng đến thời điểm hiện nay, Sở TN&MT chỉ mới trong quá trình chuẩn bị đầu tư máy tính, còn công nghệ, hướng dẫn để giám sát, quan trắc do công ty Lee&Man Việt Nam chuyển giao?!

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, Nhà máy giấy và bột giấy Lee&Man Việt Nam (Tập đoàn Giấy Lee&Man - Hong Kong) đang được xây dựng tại cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, huyện Châu Thành (Hậu Giang), dự kiến trung tuần tháng 8-2016 sẽ hoạt động.

Thời điểm năm 2007, khi dự án (vốn đầu tư 1,2 tỉ USD) bắt đầu khởi động, các bộ, ngành cũng như các chuyên gia đã yêu cầu phải tính toán, nghiên cứu kỹ vị trí của các nhà máy nằm ven sông Hậu vì lo ngại ảnh hưởng môi trường.

Tháng 5-2008, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức họp với một số bộ, ngành trung ương, các nhà khoa học, tư vấn và nhà đầu tư… để ghi nhận ý kiến đóng góp.

Phía tỉnh khẳng định thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trình tự, thủ tục. Những lo ngại về hoạt động và nước thải của dự án này được mổ xẻ. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của nhà đầu tư cũng khẳng định không gây ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản.

Sau tám năm, khi dự án dự kiến đi vào hoạt động với công suất 420.000 tấn/năm, dư luận lại tiếp tục đặt vấn đề giám sát việc xả nước thải ra sông Hậu của nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam được giám sát như thế nào vì khu vực đặt nhà máy giấy không có hệ thống xử lý nước thải trung tâm do nhà nước vận hành mà công ty tự cam kết xử lý nước thải đạt A rồi xả thẳng ra sông Hậu... 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.