VỤ “LO NHÀ MÁY GIẤY “BỨC TỬ” SÔNG HẬU”

Dự án nhiều thay đổi nhưng lại dùng ĐTM tám năm trước

(PL)- Liên quan đến vụ “Lo nhà máy giấy “bức tử” sông Hậu” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), trưa 23-6, Công ty TNHH Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam tổ chức họp báo thông tin các nội dung liên quan.

Ông Chung Wai Fu, Tổng Giám đốc công ty, cho biết hiện công ty chưa sản xuất và đang khẩn trương hoàn thiện các dây chuyền cùng các công trình phụ trợ bao gồm cả hệ thống xử lý nước thải đúng theo giấy phép và báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được thẩm định và phê duyệt.

Về băn khoăn của dư luận việc xả thải gây nguy hại tới nguồn nước sông Hậu, ông Chung Wai Fu cho rằng giai đoạn 1 của nhà máy xử lý nước thải 20.000 m3/ngày đêm và công nghệ xử lý của nhà máy là công nghệ tiên tiến, hiện đại nên đảm bảo xử lý nước đạt chuẩn A trước khi xả trực tiếp ra sông Hậu. Cũng theo ông Chung Wai Fu, công nghệ sản xuất giấy của công ty hoàn toàn không sử dụng xút (NaOH) và xút chỉ sử dụng khi sản xuất bột giấy. Tuy nhiên, giai đoạn 2 và 3 công ty chỉ làm giấy chứ không làm bột giấy.

PV Pháp Luật TP.HCM nêu vấn đề các ĐTM được phê duyệt năm 2015 là cho từng hạng mục con của dự án nhà máy giấy, trong khi ĐTM tổng thể của dự án năm 2008 đã lạc hậu. Vì sao không thực hiện ĐTM tổng thể sau đó mới làm các ĐTM cho các hạng mục con theo yêu cầu? Ông Chung Wai Fu cho biết: “Mỗi hạng mục thực hiện ĐTM riêng và công ty đã chủ động để gom lại ĐTM”?!. PV tiếp tục đề nghị ông Chung Wai Fu và phía công ty cung cấp số liệu về tổng lượng hóa chất các loại mà công ty cần phải sử dụng hằng năm để phục vụ sản xuất giấy. Ông Chung Wai Fu cho biết hiện tại chưa trả lời ngay được vì không nhớ.

PV định hỏi ông Hoàng Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang cụ thể hơn về việc dự án nhà máy giấy của Lee&Man gom các ĐTM riêng lẻ thành một. Mặt khác, đến thời điểm hiện nay chưa có ĐTM tổng thể mới trong khi ĐTM 2008 đã quá lâu, đồng thời dự án có một số thay đổi. Như vậy, việc làm này có đúng quy định hay không? Tuy nhiên, thời điểm này, ông Cường đã rời phòng họp báo đi đâu không rõ. Hàng loạt PV khác muốn tìm ông Cường để hỏi rõ thêm một số vấn đề về đảm bảo môi trường của dự án nhưng cũng đành chịu…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.