Lo ngại về một thế hệ trẻ béo phì sớm, mắc bệnh sớm, kiệt sức sớm hơn...

(PLO)- Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM) lo ngại thời kỳ dân số vàng sắp kết thúc nhưng tương lai sức khỏe của thế hệ trẻ vẫn bị lơ lửng bởi những khoảng trống thể chế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dân số và Luật Phòng bệnh.

Lo ngại về một thế hệ trẻ béo phì sớm, mắc bệnh sớm, kiệt sức sớm

Góp ý cho dự án Luật Phòng bệnh, đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM) cho biết khoản 2 Điều 15 dự thảo Luật quy định Chính phủ quy định chi tiết về việc kiểm soát các yếu tố gây nguy cơ bệnh tật.

Đại biểu nhận xét nếu nghe qua, câu chữ này mang tính khái quát, bao trùm. Việc xây dựng một điều khoản kiểu “luật khung” như trên nhằm tạo điều kiện về không gian thể chế, để Chính phủ có thể linh hoạt, kịp thời trong thực thi. Tuy nhiên, ông cho rằng đây thực chất là một dạng ‘ủy quyền’ tuỳ nghi, không rõ phạm vi, không thời hạn và không có nội dung ràng buộc.

Dai-bieu-Pham-Trong-Nhan-doan-TP.HCM.jpg
Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM). Ảnh: QH

Theo đại biểu đoàn TP.HCM, nếu không xác định giới hạn ủy quyền, cơ quan hành pháp có thể hành động hoặc kéo dài triển khai vô thời hạn.

"Trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, một ngày chậm trễ cũng có thể tạo thêm hàng nghìn ca bệnh mới, tăng gánh nặng cho ngành y và xã hội. Chúng ta hoàn toàn có thể bị quy là thiếu trách nhiệm nếu tiếp tục cho phép khoảng trống vô hình này tồn tại” - ông Nhân nói.

Ông cũng đồng thời cho rằng với luật này, không thể chỉ dừng lại ở việc trao quyền mà cần phải thiết kế năng lực thực thi, để cơ quan hành pháp không chỉ biết họ được phép làm gì, mà còn phải thực hiện như một mệnh lệnh bắt buộc.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân cũng cho biết hiện nay, chúng ta đang chứng kiến một thế hệ trẻ béo phì sớm, mắc bệnh sớm và kiệt sức sớm hơn.

Một trong những nguyên nhân đến từ môi trường tiêu dùng hàng ngày, khi không khó để mua những sản phẩm thực phẩm không có lợi cho sức khỏe như snack, nước ngọt, thức ăn nhanh. Những sản phẩm này chứa nhiều đường, muối, chất béo bão hòa, hay các sản phẩm chứa gia vị công nghiệp, chất điều vị tạo mùi “siêu ngon, khó cưỡng”..., có mặt trong các siêu thị và bao quanh khu vực học đường.

Những sản phẩm này không chỉ lập trình lại thói quen vị giác lệch chuẩn, mà việc sử dụng lâu dài còn dẫn tới thèm ăn liên tục và cuối cùng là béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa.

Những căn bệnh mãn tính đang gia tăng đáng báo động ở thanh thiếu niên, trong khi chi phí điều trị các bệnh không lây nhiễm hiện chiếm tới 70% tổng chi phí y tế quốc gia.

“Thời kỳ dân số vàng sắp kết thúc nhưng tương lai sức khỏe của thế hệ trẻ vẫn bị lơ lửng bởi những khoảng trống thể chế chưa được lấp đầy” - ông Nhân lo ngại.

Kiến nghị cấm bán sản phẩm có dán nhãn cảnh báo cho trẻ dưới 16 tuổi

Đại biểu Nhân tiếp tục cho hay luật pháp không cấm niềm vui ẩm thực nhưng luật pháp phải định hướng tiêu dùng để bảo vệ môi trường sống an toàn - nơi lợi nhuận thương mại không được vượt trên sức khỏe cộng đồng.

Việc lập pháp theo hướng “luật khung”, “luật ống” có thể cần thiết để đảm bảo ổn định, nhưng trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, mỗi hạt đường, mỗi giọt hương liệu tưởng chừng nhỏ nhưng hiệu ứng cộng hưởng của nó lại trở thành một “cơn sóng vị giác” cuốn đi sức khỏe của cả một thế hệ.

“Do đó, phạm vi ủy quyền tại điều khoản 2, Điều 15 cần được giới hạn rõ ràng và đó là trách nhiệm của Quốc hội, không thể phó mặc cho cơ quan hành pháp” - ông cho biết.

202511101536086894_z7208804641460_77f10a1e3cd7ff5338161d355c8c6fbb.jpg
Các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dân số và Luật Phòng bệnh. Ảnh: QH

Cụ thể, đại biểu kiến nghị Quốc hội bổ sung ba nhóm nội dung cốt lõi vào dự thảo Luật. Khoản 2 Điều 15 cần được sửa theo hướng rõ ràng về trách nhiệm và thời hạn thực thi.

Theo đó, Chính phủ có trách nhiệm ban hành và định kỳ cập nhật danh mục các sản phẩm, yếu tố nguy cơ không có lợi cho sức khỏe. Quy định các biện pháp quản lý, bao gồm dán nhãn cảnh báo, hạn chế quảng cáo, kiểm soát phân phối trong cơ sở giáo dục và áp dụng chính sách thuế sức khỏe phù hợp. Trong 12 tháng kể từ ngày luật có hiệu lực, Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ liên quan phải hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết.

Thứ hai, cấm tiếp thị nhắm tới trẻ em dưới 16 tuổi trên mọi nền tảng, quy định vùng an toàn dinh dưỡng học đường. Theo đó, cấm bán và quảng cáo các sản phẩm có dán nhãn cảnh báo trong nhà trường theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Thứ ba, xây dựng biểu thuế cho sản phẩm theo ngưỡng đường và chất béo, khuyến khích doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, giảm thuế cho các sản phẩm tự nhiên, ít phụ gia. Cách làm này giúp chính sách tài chính song hành cùng chính sách y tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.