Từ 1-7, trường học phải rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh
(PLO)- Các cơ sở giáo dục phải rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non và tiểu học ngay đầu năm học theo quy định mới của Chính phủ.
(PLO)- Các cơ sở giáo dục phải rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non và tiểu học ngay đầu năm học theo quy định mới của Chính phủ.
(PLO)- Bộ Y tế đề xuất trường học phải bảo đảm bữa ăn học đường cân đối theo tháp dinh dưỡng, thực đơn đa dạng, luân phiên và phù hợp lứa tuổi học sinh.
(PLO)- Bộ Y tế đề xuất từ 2026, nhiều nhóm người dân được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ miễn phí, kết quả được tích hợp lên VNeID để quản lý theo vòng đời.
(PLO)- Bộ Y tế đề xuất trường học phải rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ mầm non, tiểu học; tăng cường giáo dục giới tính, sức khỏe tâm thần cho học sinh.
(PLO)- Bộ Y tế đề xuất bồi thường 30 lần mức lương cơ sở cùng các chi phí liên quan cho người tham gia tiêm chủng bắt buộc bị thiệt hại do để lại di chứng.
(PLO)- Bộ Y tế đề xuất một số nhóm phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em được hỗ trợ bổ sung vi chất dinh dưỡng và điều trị dự phòng suy dinh dưỡng.
(PLO)- Người dân có thể được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, với lộ trình ưu tiên bắt đầu từ năm nay.
(PLO)- Đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi rối loạn tâm thần là đề xuất nhân văn nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ khi vô tình "dán nhãn" bệnh lý cho những người chỉ đang gặp stress tạm thời.
(PLO)- Đưa người chịu áp lực công việc, áp lực học tập vào diện theo dõi rối loạn tâm thần là một đề xuất tiến bộ, đang được Bộ Y tế lấy kiến cho Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh.
(PLO)- Bộ Y tế đề xuất giám sát người có nguy cơ rối loạn tâm thần, trong đó có người chịu áp lực học tập, áp lực công việc kéo dài.
(PLO)- Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua quy định người dân được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo lộ trình.
(PLO)- Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM) lo ngại thời kỳ dân số vàng sắp kết thúc nhưng tương lai sức khỏe của thế hệ trẻ vẫn bị lơ lửng bởi những khoảng trống thể chế.
(PLO)- Tại dự thảo Luật Phòng bệnh, Bộ Y tế đề xuất bỏ quy định về danh mục cụ thể các bệnh truyền nhiễm.